Bộ Y tế vào cuộc vụ thai nhi chết bất thường trong bụng mẹ ở Hải Phòng

Sức khỏeThứ Bảy, 30/06/2018 08:49:00 +07:00

Bộ Y tế yêu cầu xác minh và báo cáo trường hợp thai nhi hơn 4kg chết trong bụng mẹ trong lúc chờ sinh tại bệnh viện phụ sản Tâm Phúc, Hải Phòng.

Công văn khẩn do ông Đinh Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) ký thực hiện. Theo nội dung công văn, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hải Phòng: Yêu cầu bệnh viện phụ sản Tâm Phúc khẩn trương họp hội đồng chuyên môn xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm quy chế chuyên môn; Đề nghị bệnh viện phụ sản Tâm Phúc chia sẻ, động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông.

Trong khi chờ kết quả họp hội đồng chuyên môn, Bộ cũng đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh việc xác minh thông tin về quá trình theo dõi, chăm sóc, xử lý, chăm sóc đối với trường hợp sản phụ Tuyết. Báo cáo nhanh gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 04/7/2018.

Chiều 25/6/2018, chị Lê Thị Ánh Tuyết, cư trú tại phường Dư Hàng Kê, quận Lê Chân, Hải Phòng đến chờ sinh con tại Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc. Tại thời điểm nhập viện, thai nhi của chị đạt 40 tuần tuổi, thai to, dây rau ngắn. Theo người nhà chị Tuyết, sức khỏe chị vẫn bình thường, các bác sĩ cũng cho biết nhịp tim thai ổn định, thai nhi không có triệu chứng bất thường gì.

Tuy nhiên, chiều 26/6/2018, chị Tuyết được khám, xác định mất tim thai và mổ lấy thai được 01 trẻ sơ sinh trai, cân nặng 4,4 kg đã chết mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, em bé nặng 4,4kg nhưng khi mổ ra ngoài thì có hiện tượng dây rốn thắt nút, hai chân khèo, bụng cóc. Sở Y tế Hải Phòng đã nắm được thông tin sự việc và sẽ đưa một tổ công tác tới làm việc với ê kíp trực và bệnh viện để làm rõ lý do vì sao em bé chết.

Video: Bộ Y tế truy tận gốc vụ việc buôn bán thuốc giả

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn