Bộ Y tế ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc và nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện ở Lào

Sức khỏeThứ Sáu, 03/08/2018 16:19:00 +07:00

Sáng 3/8, Bộ Y tế tổ chức vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ vỡ đập thủy điện tại Lào và các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam đang chịu thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Tổng số tiền thu được từ cuộc vận động tính đến hết ngày 3/8/2018 là hơn 307 triệu đồng, bao gồm tiền quyên góp 1 ngày lương của các cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Bộ Y tế và tiền quyên góp tự nguyện tại sảnh cơ quan Bộ Y tế.

38425208_879039922293239_6786946310852313088_n

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến quyên góp ủng hộ các nạn nhân thiệt hại do mưa lũ, vỡ đập thủy điện tại Lào. (Ảnh: Hồng Hải) 

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Những ngày qua, sự cố vỡ đập thủy điện tại nước bạn Lào và tình hình lũ lụt đang xảy ra ở một số địa phương của nước ta, gây ra những thiệt hại to lớn về người, tài sản; đặc biệt là nguy cơ dịch bệnh cho người dân sau mưa lũ tại các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, tôi gửi lời chia sẻ sâu sắc đến các gia đình người dân nước bạn Lào cũng như các tỉnh Tây Bắc có thân nhân bị thiệt mạng, bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ. Tôi cũng rất chia sẻ với những khó khăn mà người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ phải đối mặt".

38411927_879040068959891_6627826306635530240_n 3

Các cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Y tế quyên góp ủng hộ.

Bộ trưởng Tiến đề nghị các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế tiếp tục khảo sát tình hình thực tế tại các địa phương vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, có phương án hỗ trợ kịp thời, đặc biệt tìm giải pháp giúp các trạm y tế xã tại các vùng lũ lụt được thiết kế phù hợp nhằm phát huy hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ.

Đối với nước bạn Lào, Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế đã có kế hoạch chuẩn bị hóa chất phòng chống dịch bệnh, cơ số thuốc đễ sẵn sàng hỗ trợ khi nước bạn đề xuất.

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn