Bộ Y tế: Giáo viên, học sinh đến trường học không cần phải đeo khẩu trang

Bệnh và thuốcThứ Năm, 13/02/2020 17:45:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), giáo viên, học sinh khi đến trường không nhất thiết phải đeo khẩu trang và chỉ đeo khi cần thiết.

Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đà tạo (GD&ĐT) góp ý về phòng chống dịch Covid-19 (nCoV) tại trường học.

Đo thân nhiệt trước khi đến trường

Nội dung công văn Bộ Y tế đề nghị Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ huynh, học sinh không cần đeo khẩu trang khi ở trường. Nhà trường sẽ khuyến cáo đeo khẩu trang khi cần thiết.

Ngoài ra, công văn cũng hướng dẫn các bậc cha mẹ trước khi đến trường cần chú ý giữ gìn vệ sinh cho trẻ, giữ ấm cơ thể, có chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tập thể dục hợp lý, tránh tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã…

Sinh viên, học sinh tự đo thân nhiệt của mình, nếu thấy biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần báo ngay cho nhà trường để theo dõi sức khỏe và cách ly (nếu cần).

Học sinh, trẻ mầm non cha mẹ, thầy cô có trách nhiệm đo nhiệt độ cho các bé. Khi thấy có biểu hiện bất thường về sức khỏe (ho, khó thở) cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và cách ly tại nhà (nếu cần).

Bộ Y tế: Giáo viên, học sinh đến trường học không cần phải đeo khẩu trang - 1

Theo Bộ Y tế, học sinh, giáo viên khi đến trường không cần phải đeo khẩu trang.

Đối với cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường phải tự đo nhiệt độ thường xuyên. Nhà trường bố trí người đón và giao học sinh ngoài cổng. Cha mẹ không vào trong trường và hạn chế cho người không có nhiệm vụ vào trường.

Nhà trường phải đảm bảo đủ nước uống, vệ sinh, mỗi học sinh một cốc riêng, khăn mặt, khăn lau tay riêng biệt. Hạn chế sử dụng điều hòa.

Trong thời gian học tập, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm…

Khử khuẩn liên tục tại trường học

Công tác khử khuẩn tại trường được thực hiện bằng chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Clo hoạt tính hoặc chứa ít nhất 60% cồn; ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

Trước khi quay lại trường cần tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín).

Tổ chức khử khuẩn tại trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.

Trong thời gian học, nhà trường cần mỗi ngày 1 lần sau giờ học tổ chức chức lau khử khuẩn đồ dùng và đồ chơi; hạn chế cho học sinh sử dụng đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.

Phương tiện đưa đón học sinh cũng phải khử khuẩn ngày 2 lần sau mỗi chuyến đưa.

Trường hợp có học sinh biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, nghi ngờ nhiễm Covid-19 nhà trưởng phải khử khuẩn theo khuyến cáo.

Các trường phải bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày.

Rửa tay, súc miệng thường xuyên

Học sinh cần rửa tay tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn.

Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Các em vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác, rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.

Nhà trường hướng dẫn các học sinh tự giữ gìn vệ sinh cá nhân như: rửa tay với xà phòng, súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không dùng chung đồ cá nhân, không khạc nhổ bừa bãi, đeo khẩu trang khi cần và báo ngay cho thầy cô, cha mẹ khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe…

Trước khi vào học, giáo viên có trách nhiệm điểm danh và hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh lớp mình…Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang, hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh.

Ngoài ra, giáo viên, nhân viên nhà trường tự theo dõi sức khỏe của mình, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở… cần đến ngay phòng y tế kiểm tra, theo dõi, cách ly đúng theo quy định và thông báo cho trạm y tế địa phương…

 

Trên thế giới, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam (Bộ Y tế), tính đến 16h ngày 13/2, thế giới ghi nhận 60.374 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) gây ra. Trong đó 1.367 người chết (1.365 người Trung Quốc, 1 người chết tại Phillippines, 1 người ở Hong Kong). Riêng Trung Quốc có 59.493 trường hợp nhiễm bệnh tại 30/31 tỉnh, thành phố.

Ngoài quốc gia này, thế giới cũng ghi nhận 569 trường hợp nhiễm virus corona tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Nhật Bản (247 trường hợp), Singapore (50), Hong Kong (50), Thái Lan (33), Hàn Quốc (28), Đài Loan (18), Malaysia (18), Đức (16), Australia (15), Việt Nam (16), Mỹ (14), Pháp (11), Macau (10), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (8), Anh (9), Canada (7), Ấn Độ (3), Philippines (3), Italy (3), Nga (2), Tây Ban Nha (2),  Nepal (1), Sri Lanka (1), Phần Lan (1), Campuchia (1), Thụy Điển (1), Bỉ (1).

Việt Nam có 16 người dương tính với nCoV, gồm: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi); 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (1 người đã khỏi và xuất viện), 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc và 1 trường hợp phát hiện sáng nay 13/2.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn