Bộ Y tế cử tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Hà Nội dập dịch COVID-19

Tin tứcThứ Sáu, 10/04/2020 16:12:44 +07:00
(VTC News) -

Bắt đầu từ 10/4, tổ công tác đặc biệt do Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ hỗ trợ Hà Nội dập dịch COVID-19.

Chiều 10/4, liên quan tới ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tại đây ghi nhận 4 trường hợp dương tính với virus corona. Trong đó, 3 trường hợp liên quan tới ca bệnh số 243 là bệnh nhân số 250, 253 và 254.

UBND TP Hà Nội thực hiện khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lội gồm 2.711 hộ gia đình (11.077 người), lấy 270 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần.

Nhằm hỗ trợ Hà Nội chống dịch, Bộ Y tế cử tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch do PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ Hà Nội dập dịch, từ ngày 10/4. Ông Dương là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận.

Bộ Y tế cử tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Hà Nội dập dịch COVID-19 - 1

Phun khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội sau khi phát hiện ca bệnh số 243. (Ảnh: KTĐT)

Cùng ngày, thông tin về một số ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến ngày 9/4, Bệnh viện Bạch mai có 3.310 bệnh nhân và người nhà đang điều trị, chăm sóc người bệnh tại đây.

Bệnh viện lấy 9.159 mẫu xét nghiệm, trong đo 8.929 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính với virus corona (phần lớn là người ở Cong ty Trường Sinh) và 208 mẫu đang chờ kết quả.

Tại quán bar Buddha đã cách ly, xét nghiệm cho 4.466 người, trong đó 4.416 kết quả âm tính, 18 trường hợp dương tính với với virus corona, còn lại đang chờ kết quả.

Trong khi đó tại Hà Nam, liên quan tới ca bệnh số 251, Bộ Y tế chỉ đạo lấy 140 mẫu bệnh phẩm, trong đó 99 mẫu cho kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Video: Phun khử khuẩn toàn bộ thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội sau khi phát hiện ca bệnh số 243

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn