Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim

An toàn thực phẩmThứ Sáu, 30/10/2020 15:54:00 +07:00
(VTC News) -

7 sản phẩm thực phẩm được đưa về Việt Nam từ Singapore có chứa chất cấm làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Ngày 30/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) vừa thông báo về việc phát hiện các chất cấm có trong một số loại thực phẩm bán tại Singapore.

Sau khi rà soát nội bộ, kết quả cho thấy từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục nhập khẩu vào Việt Nam.

Sản phẩm Hamer Candies

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 1

 

Thành phần trên nhãn: Malt, Brown sugar, Coffee, Pomegranade, Ginseng Extract, Hydrolysed Protein, Enzymes, Cynomorium, Songaricum, Polusaccharides

Dạng bào chế: Kẹo

Nhà sản xuất: Không có thông tin

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: - N-desmethyl Tadalafil.

Sản phẩm Coco Curv

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 2

 

Thành phần trên nhãn: Cocoa powder, Fructose, Non dairy cream, Hoodia, Guarana, Aloe vera

Dạng bào chế: Gói bột

Nhà sản xuất: Không có thông tin

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine 14.92mg/gói.

Sản phẩm Choco Fit

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 3

 

Thành phần trên nhãn: Cocoa powder, Non dairy creamer, Fructose, Hoodia, Guarana, Aloe vera

Dạng bào chế: Gói

Nhà sản xuất: Body Perfector Resources P.O Box 6243, Persiaran Dato Menteri, 40000

Shah Alam, Selangor

Ly do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine.

Sản phẩm Nutriline Thinsline

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 4

 

Thành phần trên nhãn: Semen Coicis, Soy Protein, Acaiberry, Spirulina, Garcenia, Rhizoma Alismatis.

Dạng bào chế: Gói bột 15g

Phân phối bởi: Nutriline Concept Sdn. Bhd.

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: Sibutramine 14.00mg/gói; 11.12mg/gói.

Sản phẩm Nutriline Cleansline

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 5

 

Thành phần trên nhãn: Psylium husk, lotus leaf, lemon, citric acid, maltodextrin, chlorophill, fructose, hawthornberry, amylase, protease, lipase, lactase, cellulase

Dạng bào chế: Gói 10g

Phân phối bởi: Nutriline Wellness S Bhd. (nhà buôn), Nutriline Concept Sdn. Bhd. (nhà bán lẻ)

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sennosides 11.84mg/gói, 8.29mg/gói.

Sản phẩm Wholly Fitz "PASSION LEMON TEA" withGuarana Powder and Hoodia Gordonii Extract

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 6

 

Thành phần trên nhãn: Passionfruit Juice Powder, Lemon Juice powder, fructooligosaccharides,  Instant Tea Extract, Citric Acid, Guarana Powder, Hoodia Gordonii Extract, Green Coffee Bean Extract and Citrus Aurantium Extract. Contains acidity regulator as permitted food conditioner.

Dạng bào chế: Gói bột 15g

Nhà sản xuất: Không có thông tin

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa Sibutramine 14.62mg/gói; 13.14mg/gói.

Sản phẩm Kimiso Dark Chocolate

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm chứa chất cấm gây đột quỵ, đau tim - 7

 

Thành phần trên nhãn: Cocoa Powder, Skim Milk Powder, Pomergranate Extract, Konjac Extract, Lactose, Kidney Bean, Acai Berry Extract.

Dạng bào chế: Gói bột 15g

Nhà sản xuất: Không có thông tin

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát hiện chứa: Sibutramine 1.44 mg/gói; Diphenhydra mine

8.44mg/gói.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Sibutramine và Sennoside đều là các loại tân dược, không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm chức năng.

Hoạt chất Sibutramine từng được kê đơn thuốc giúp giảm cân, nhưng sau đó bị cấm tại Singapore từ năm 2010 do làm gia tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Còn Sennoside là tân dược dùng trong các thuốc có tính nhuận tràng, chỉ định dùng theo đơn.

Tại nước ta, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Năm 2011, Cục này cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibutramine.

Sildenafil là hoạt chất có trong các thuốc điều trị rối loạn cương dương là Viagra (sildenafil). Vì là thuốc điều trị, không phải là chất kích dục nên việc sử dụng như thế nào, thời gian bao lâu đều phải được bác sĩ chỉ định căn cứ vào tình trạng bệnh, lứa tuổi, không thể sử dụng tùy tiện.

Ngay cả với những trường hợp được chỉ định dùng các thuốc này cũng có thể dẫn đến các phản ứng. Mức độ nhẹ có thể chóng mặt, nhức đầu, tăng huyết áp, tăng nhịp tim còn nặng hơn có thể bị suy thận, suy gan, cương cứng dương vật kéo dài, thậm chí hoại tử, nhiễm trùng dương vật.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn