Bộ vào cuộc, Mỹ Đình sẽ phải ‘hạ giá’

Thể thaoThứ Ba, 18/06/2013 09:39:00 +07:00

(VTC News) – Vụ Mỹ Đình “quát giá” sẽ được giải quyết trong 1 đến 2 ngày tới khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có những chỉ đạo rốt ráo.

(VTC News) – Vụ  Mỹ Đình “quát giá” sẽ được giải quyết trong 1 đến 2 ngày tới khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có những chỉ đạo rốt ráo.


Trong cuộc trao đổi với báo chí chiều qua, Giám đốc khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho biết, chưa hề có văn bản chỉ đạo từ phía Bộ chủ quản xung quanh việc cho thuê sân tổ chức trận đấu ĐT các ngôi sao Việt Nam và CLB Arsenal.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu ngay sau khi nhận được báo cáo từ phía VFF, đích thân Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã ký vào công văn ủy nhiệm cho Tổng cục Thể dục thể thao.

Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng cũng đã ký văn bản với nội dung cho phép VFF và hai nhà tài trợ là Tập đoàn HAGL và Ngân hàng Eximbank được tổ chức trận đấu giữa Đội các ngôi sao Việt Nam với CLB Asenal, đồng thời đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp để đảm bảo trận đấu diễn ra tốt đẹp.

Can Van Nghia va Arsenal
Mỹ Đình sẽ phải "hạ giá" sau khi Bộ vào cuộc?

Trước đó, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã có buổi làm việc trực tiếp với Giám đốc sân Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa để tìm kiếm một tiếng nói chung trong mức giá thuê sân. Tiếc rằng, cuộc gặp gỡ không đạt kết quả như hai bên mong muốn. Phía Mỹ Đình cần thời gian để cân nhắc còn VFF buộc phải chờ ở những cuộc làm việc tiếp theo.

Chia sẻ với báo giới về kết quả buổi làm việc này, ông Nghĩa cho biết: "Cho đến thời điểm này tôi vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản chỉ đạo nào của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Tổng cục Thể dục thể thao liên quan đến việc tổ chức trận đấu nói trên.

Chúng tôi cũng chưa có thỏa thuận nào với Liên đoàn. Tôi đã giao lại cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu vấn đề kinh phí và sau đó báo cáo lại cho lãnh đạo Khu liên hiệp cũng như VFF. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác giữa hai phía là toàn diện chứ không có vấn đề gì khúc mắc ở đây cả. Trong 1, 2 ngày tới, hợp đồng sẽ được ký”.

Trưa cùng ngày (17/6), trong cuộc làm việc với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải cũng đã khẳng định Bộ sẽ giải quyết rốt ráo vụ việc này.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn