Bộ Tứ sắp chuyển 8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson cho châu Á

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 25/09/2021 17:45:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Ấn Độ cho biết, New Delhi sẽ xuất khẩu 8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson vào tháng 10 cho châu Á, theo thỏa thuận của nhóm Bộ tứ Kim cương.

Tuyên bố này được ông Narendra Modi đưa ra trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo còn lại của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật và Australia hôm 24/9. 

Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết, các nước nhóm Bộ Tứ sẽ trả tiền cho số vaccine này.

"Điều này phù hợp với quyết định xuất khẩu vaccine của chúng tôi", ông Shringla nói. 

Bộ Tứ sắp chuyển 8 triệu liều vaccine Johnson & Johnson cho châu Á - 1

4 lãnh đạo Bộ Tứ kim cương trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Hồi đầu năm, nhóm Bộ Tứ đạt được thỏa thuận cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước châu  tới cuối năm 2022. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị đình trệ sau khi Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới cấm xuất khẩu vaccine để đối phó với tình hình dịch bệnh trong nước. 

Tuy nhiên hôm 20/9, giới chức y tế Ấn Độ thông báo, quốc gia Nam Á này sẽ nối lại các hoạt động xuất khẩu vaccine từ quý IV/2021, trong đó ưu tiên hàng đầu cho các nước láng giềng.

Trong hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ mới đây, các nhà lãnh đạo cam kết đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy cung ứng vaccine, cơ sở hạ tầng và công nghệ phòng COVID-19. 

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, nhóm Bộ Tứ khẳng định sẽ tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng, giám sát hệ gien nhằm thúc đẩy các nỗ lực sớm chấm dứt đại dịch và xây dựng tốt hơn hệ thống an ninh y tế. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn