Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng Bell-505

Tin nóngThứ Bảy, 08/04/2023 15:15:45 +07:00

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cùng tướng lĩnh, sỹ quan đến viếng, chia buồn cùng thân nhân 4 nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505

Trung tướng Thái Đại Ngọc và các thành viên trong Đoàn chia buồn sâu sắc với nỗi đau mất mát của gia đình các nạn nhân Hồ Tá Lực, Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực), cùng trú tại tổ 35, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực), trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng Bell-505 - 1

Trung tướng Thái Đại Ngọc viếng nạn nhân tai nạn rơi máy bay trực thăng.

Trung tướng Thái Đại Ngọc mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương quan tâm, hỗ trợ, động viên, phối hợp cùng thân nhân, gia đình tổ chức chu đáo tang lễ cho các nạn nhân.

“Trước hết thay mặt cho Lực lượng vũ trang quân khu, Bộ Tư lệnh chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình. Tôi cũng đã giao cho Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố với Ban chỉ huy quân sự quận, mong muốn gia đình có vấn đề gì khó khăn thì trao đổi với cấp ủy của phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, phối hợp với sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ có báo cáo cụ thể với Bộ Tư lệnh giúp đỡ cụ thể để gia đình trở lại với cuộc sống thường nhật”, Trung tướng Thái Đại Ngọc cho biết.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng Bell-505 - 2

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 chia buồn gia đình nạn nhân.

Tại đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thân nhân mỗi nạn nhân tử vong 15 triệu đồng.

Trước đó, lúc 17h ngày 5/4, khi đang chở khách du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý đã bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm gia đình nạn nhân vụ tai nạn trực thăng Bell-505 - 3

Đoàn công tác Quân Khu 5 thăm, chia buồn gia đình nạn nhân rơi máy bay.

Trên trực thăng lúc đó có 5 người, gồm 1 phi công và 4 khách du lịch cư trú tại thành phố Đà Nẵng. Đến sáng 7/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 5 nạn nhân và đưa về gia đình lo hậu sự.

VŨ DŨNG(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn