Bộ Tư lệnh LHQ: Hàn Quốc và Triều Tiên vi phạm hiệp định đình chiến

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/01/2023 19:34:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ngày 26/1 cho biết cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận đình chiến trong một hoạt động quân sự vào tháng 12/2022.

Reuters dẫn thông báo của UNC cho biết, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đã vi phạm thỏa thuận đình chiến khi điều máy bay không người lái vào không phận của nhau hồi tháng 12/2022.

Cụ thể, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào không phận Hàn Quốc vào ngày 26/12, đáp lại Seoul đã điều máy bay chiến đấu, trực thăng cũng như điều máy bay do thám đến gần các căn cứ của Bình Nhưỡng gần Khu phi quân sự (DMZ).

Ngay sau vụ việc trên, UNC đã thực hiện cuộc điều tra đặc biệt về các vụ xâm phạm không phận để xác định xem có bất kỳ hành vi vi phạm hiệp định này hay không, theo Reuters.

Bộ Tư lệnh LHQ: Hàn Quốc và Triều Tiên vi phạm hiệp định đình chiến - 1

Binh sĩ Hàn Quốc điều khiển một máy bay do thám ở Paju gần Khu phi quân sự DMZ. (Ảnh: AP)

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC), cơ quan giúp giám sát DMZ kể từ khi Triều Tiên và Hàn Quốc ký hiệp định đình chiến (1953).

Báo cáo sơ bộ của UNC cho rằng, các cuộc xâm nhập của cả hai bên đã vi phạm hiệp định này. Tuy nhiên, nỗ lực của Hàn Quốc nhằm bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) trong không phận của họ không vi phạm hiệp định đình chiến.

"Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tái khẳng định rằng việc tuân thủ các điều khoản của hiệp định đình chiến là điều cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các sự cố vô tình và cố ý thông qua việc ngăn chặn leo thang, và để duy trì tình trạng đình chiến trên bán đảo Triều Tiên", tuyên bố cho biết.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc Seoul sử dụng UAV ở khu vực dọc biên giới với Triều Tiên là một biện pháp tự vệ và không bị hạn chế bởi thỏa thuận đình chiến.

Căng thẳng giữa hai miền liên Triều đang gia tăng, với việc Triều Tiên tiến hành số vụ phóng tên lửa kỷ lục và các vụ thử vũ khí khác, còn Hàn Quốc đáp trả bằng các hoạt động quân sự gia tăng, bao gồm các cuộc tập trận chung với Mỹ và đồng minh.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn