Bộ tứ kim cương hội đàm bên lề Hội nghị G7

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 20/05/2023 18:55:46 +07:00

Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7, lãnh đạo 4 nước Nhật-Mỹ-Australia đã tổ chức cuộc hội đàm, thảo luận về vấn đề hợp tác trong khuôn khổ 4 nước.

Nội dung quan trọng được 4 nước tập trung thảo luận là tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Bộ tứ kim cương (QUAD) trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức ảnh hưởng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông, khu vực Nam Bán cầu. Ngoài ra, 4 bên đã thảo luận về hợp tác trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nguy cơ khí hậu, an ninh hàng hải…

Bộ tứ kim cương hội đàm bên lề Hội nghị G7 - 1

Các nhà lãnh đạo nhóm Quad tại Tokyo năm 2022. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản)

Trên thực tế, Hội nghị thượng đỉnh 4 nước dự kiến sẽ tổ chức tại Australia vào ngày 24/5. Theo đó, sau khi dự Hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Australia để cùng lãnh đạo 3 nước còn lại bàn bạc về hợp tác QUAD, hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tuy nhiên, do tài chính của Mỹ đang gặp phải vấn đề cấp bách, Tổng thống Mỹ đã thay đổi lịch trình không thực hiện chuyến thăm Australia. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã hủy chuyến thăm tới Autralia.

PV(VOV-Tokyo)
Bình luận
vtcnews.vn