Bộ TT-TT mít tinh kỉ niệm 80 năm thành lập Đảng

Thời sựThứ Tư, 03/02/2010 01:22:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (3/2), Đảng bộ Bộ TT – TT đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010).

(VTC News) – Sáng nay (3/2), Đảng bộ Bộ Thông tin - Truyền thông (TT - TT) đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010) tại Trụ sở Bộ TT - TT số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Đến dự buổi Lễ mít tinh có đồng chí Lê Doãn Hợp, Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ Trưởng Bộ TT – TT; Đồng chí Trần Đức Lai, bí thư đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TT – TT và toàn thể các lãnh đạo, cán bộ Đảng trực thuộc Bộ.

 

Đồng chí Lê Doãn Hợp nhấn mạnh đến 3 yêu cầu mà đảng viên, cán bộ, người lao động Bộ TT - TT cần thực hiện để xây dựng Đảng bộ Bộ TT – TT trong sạch, vững mạnh… 

Phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, đồng chí Trần Đức Lai cho biết: “Những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam 80 năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, là sự hi sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức mạnh của khổi đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

 

Đồng chí Trần Đức Lai cũng cho biết: Mặc dù năm 2009 vừa qua, nhiều khó khăn, thách thức do tác động khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam, song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, hoàn thành cơ bản kế hoạc phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng; vị thế của đất nước được nâng cao.

 

Ngoài ra, đồng chí Trần Đức Lai cũng cho biết: Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ Bộ TT – TT đã kế thừa quá khứ, tiếp nối lịch sử, tiếp bước đi lên, không ngừng phát triển và trưởng thành, thực hiện thành công phương châm hành động “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Hội nhập và Phát triển” trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước… Bước sang năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, là năm toàn Đảng tổ chức đại hội đại biểu Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thức XI; là năm chúng ta tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội; Đảng bộ Bộ TT – TT tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng X; lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của TƯ Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tích cực ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội trong các lĩnh vực quản lý của Bộ; tạo thế và lực mớic ho năm 2010 và những năm tiếp theo, đưa sự nghiệp TT – TT phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin, lòng mong đợi của nhân dân.

 

Thứ trưởng Trần Đức Lai: "Chúng ta phải xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để quyết tâm hoàn thành thắng lợi đề án tăng tốc sớm đưa VN trở thành một nước mạnh về công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ".

“Đặc biệt, chúng ta phải xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để quyết tâm hoàn thành thắng lợi đề án tăng tốc sớm đưa VN trở thành một nước mạnh về công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh.

 

Đồng chí Trần Đức Lai cũng kêu gọi toàn thể các cán bộ, đảng viên Bộ TT – TT tập trung thực hiện tốt 3 nội dung công tác:

 

Thứ nhất, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công viên chức và người lao động hiểu rõ những khó khăn của đất nước và của ngành, quyết tâm thi đua lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình đã đề ra cho năm 2010.

 

Thứ hai, phát huy các kết quả đạt được trong năm qua, tiếp tụcd dẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”.

 

Thứ ba, Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

 

Cũng trong buổi Mít tinh trọng thể của đảng bộ Bộ TT – TT sáng nay đã trao quyết định, bằng khen tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 cán bộ.

 

Trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 cán bộ.

Phát biểu kết thúc buổi Lễ mít tinh, đồng chí Lê Doãn Hợp một lần nữa nhấn mạnh đến những yêu cầu mà Đảng bộ Bộ TT – TT cần “nằm lòng” đó là  trong dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng, ngoài những công việc mà Đảng bộ giao, các đảng viên, công chức Bộ cần ôn lại truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc; Cần tri ân những người đã có công dựng nước và giữ nước; Trên nền tảng đó, cần phát huy những uy điểm và khắc phục những yếu kém để xây dựng Đảng bộ Bộ TT – TT trong sạch, vững mạnh…

 

Hà Linh

 

Bình luận
vtcnews.vn