Bộ trưởng yêu cầu loại bỏ những lễ hội bạo lực, phản cảm

Thời sựThứ Sáu, 15/01/2016 06:50:00 +07:00

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu không cấp phép cho lễ hội mở ra để trục lợi, đồng thời kiên quyết loại bỏ những hủ tục trong lễ hội.

(VTC News) – Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu không cấp phép cho lễ hội mở ra để trục lợi, đồng thời kiên quyết loại bỏ những hủ tục gây phản cảm.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Hoàng Tuấn Anh vừa ký Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.

Bộ trưởng nhận định, năm 2015, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác quản lý, tổ chức lễ hội ở các địa phương trong cả nước còn bộc lộ những yếu kém cần phải khắc phục.

Lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh. Ảnh minh họa
Điển hình là biểu hiện thương mại hoá trong lễ hội; lợi dụng lễ hội để bán vé trục lợi. 

Một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố phản cảm, cảnh bạo lực, tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, tranh giành, đeo bám khách làm mất trật tự an ninh còn diễn ra ở một số lễ hội. Vàng mã vẫn được đốt nhiều gây tốn kém, lãng phí, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ...

Chưa dừng lại ở đó, các lễ hội truyền thống còn là cơ hội để nhiều đối tượng lén lút đổi tiền mà thực chất là bán tiền lẻ, ăn chênh lệch trong khu vực xung quanh di tích, lễ hội...

Vì những mặt tiêu cực nói trên, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh thành và các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội năm 2016.

Trong đó, ông Hoàng Tuấn Anh yêu cầu không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, vi phạm nếp sống văn minh. Cơ quan chức năng cần vận động nhân dân loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp, những hành vi bạo lực, phản cảm gây bức xúc dư luận xã hội.

Quản lý chặt chẽ việc buôn bán, trục lợi xung quanh khu vực lễ hội, đền chùa. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở ăn uống. 

Tại một số địa phương có lễ hội lớn thu hút đông người, kéo dài nhiều ngày như Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), Lễ hội Yên Tử (Quang Ninh),  Lễ hội Chùa Hương (Hà Nội), Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương), Lễ hội Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh)...

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

“Không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam trong các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; kiên quyết không để các hành vi bạo lực, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, đốt pháo, thả đèn trời… diễn ra trong lễ hội,” Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nêu rõ.

Video: Dẫm đạp tại lễ hội tắm sông, 27 người thiệt mạng

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn