Bộ trưởng Y tế: 'Kết quả tín nhiệm không để đánh giá cá nhân'

Thời sựThứ Năm, 25/10/2018 20:34:00 +07:00

Bày tỏ niềm vui khi mức tín nhiệm nhảy vọt, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói đó là đánh giá của đại biểu dành cho cả ngành y tế.

Quốc hội chiều nay công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận được 224 phiếu tín nhiệm cao, 197 phiếu tín nhiệm và 53 phiếu tín nhiệm thấp.

So với lần lấy phiếu gần nhất năm 2014, Bộ trưởng Tiến đã có bước nhảy vọt về số phiếu tín nhiệm cao (năm 2014 bà Tiến được 97 phiếu tín nhiệm cao, 192 phiếu tín nhiệm thấp).

Với kết quả này, nữ Bộ trưởng đứng thứ 37 về tín nhiệm cao trong tổng số 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm và xếp hạng 17 trong danh sách 26 thành viên Chính phủ. 

kimtien-8818-1540471776

Kết quả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thể hiện xu hướng phiếu tín nhiệm cao nhiều lên. (Đồ họa: VnExpress)

Chia sẻ với VnExpress.net, Bộ trưởng Tiến bày tỏ niềm vui trước kết quả phiếu tín nhiệm năm nay. "Chúng tôi rất vui mừng vì sự tiến bộ của ngành so với nhiệm kỳ trước. Kết quả tín nhiệm này không phải để đánh giá cá nhân mà là đánh giá cả một ngành và chúng tôi là những người đứng đầu ngành chịu trách nhiệm chính", Bộ trưởng Tiến nói.

Bộ trưởng Tiến cũng cho rằng có được sự tín nhiệm này là sự nỗ lực cao của toàn ngành y tế, từ trung ương đến địa phương. 

Bo-truong-Tien-1-8419-1540468197

 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm từ nhiệm kỳ trước là lời nhắc nhở, động lực cho chúng tôi giải quyết quá nhiều bức xúc của ngành. Rõ ràng, ngành y tế đã làm được một số thay đổi tích cực và có tiến bộ. Trong thời gian tới, ngành y tế phải nỗ lực hơn nữa để đổi mới các chính sách", Bộ trưởng nói.

Đánh giá về kết quả tín nhiệm lần này, Bộ trưởng Y tế cho rằng các đại biểu "rất công tâm và khách quan". Là bộ trưởng duy nhất không phải đại biểu Quốc hội, bà Tiến hy vọng nhiệm kỳ tới sẽ được làm một thành viên của cơ quan dân cử này. 

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng, "không đạt số phiếu tín nhiệm cao không có nghĩa là người đó không đủ phẩm chất làm bộ trưởng". Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Lá phiếu tín nhiệm thể hiện "sự gửi gắm, mong muốn của cử tri, đại biểu về việc Bộ trưởng phải thực sự chèo lái con thuyền vượt qua được sóng gió". 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn