Bộ trưởng Y tế: Chúng ta chưa bao giờ tuyên bố là 'Zero COVID'

Tin nhanh 24hThứ Năm, 21/10/2021 14:48:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố là "Zero COVID" và phải chấp nhận thực tế là không thể loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh.

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói về chủ trương và công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Ông khẳng định: "Chúng ta chưa bao giờ tuyên bố là 'Zero COVID' nhưng cách làm của chúng ta thể hiện ra chúng ta kiểm soát dịch theo hướng này".

Theo Bộ trưởng Y tế, quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ trước là chống dịch như chống giặc, đảm bảo cao nhất sức khỏe và tính mạng của người dân. Nhưng với đợt dịch lần này, dù vẫn cố gắng đảm bảo mục tiêu trên nhưng theo Bộ trưởng Long, phải chấp nhận virus ngày càng có nhiều biến thể, khó kiểm soát, không thể loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh ra khỏi cộng đồng.

"Chúng ta phải chấp nhận thực tế không thể đưa con số nhiễm như TP.HCM về 0. Đây là điều không tưởng và khó khăn. Phải chấp nhận một tỷ lệ trong cộng đồng nhưng phải kiểm soát được tỷ lệ tử vong", ông Long nói.

Bộ trưởng Y tế: Chúng ta chưa bao giờ tuyên bố là 'Zero COVID' - 1

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội.

Theo tư lệnh ngành Y tế, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm qua 3 đợt dịch nhưng đợt dịch lần thứ 4 do biến chủng Delta làm đảo ngược mọi thành tựu phòng dịch, tác động sâu sắc, kể cả những nước phát triển và những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Chính vì vậy, các nước trên thế giới cũng như Việt Nam căng thẳng khi đối phó với biến chủng Delta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của tất cả tầng lớp nhân dân, đến thời điểm này nước ta đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình.

"Khi nhìn lại việc triển khai tất cả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chúng tôi có rất nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu", Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, có những quyết định trong thời gian qua hết sức khó khăn như giãn cách xã hội. Đầu tháng 4/2020, khi Thủ tướng quyết định giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc trong 2 tuần đã tác động đến đời sống nhân dân. Gần đây giãn cách đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam, sau đó còn tăng cường giãn cách xã hội, yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”. Bộ trưởng cho biết, lần này ở mức cao được áp dụng nhờ Nghị quyết 30 của Quốc hội.

Một trong những quyết định mang tính lịch sử, chưa từng có đó là việc điều lực lượng gần 300 nghìn lượt người là lực lượng y tế, quân đội, công an.

Bên cạnh đó là các quyết định thiết lập phòng cấp cứu, những trung tâm hồi sức tích cực tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, chỉ trong thời gian ngắn. Bởi số ca nhiễm tăng rất nhanh trong thời gian rất ngắn gây nên tình trạng quá tải cho hệ thống y tế, không thể nào tiếp nhận được bệnh nhân.

Đặc biệt, các vấn đề về hồi sức tích cực. TP.HCM là địa phương có nền tảng y tế rất tốt so với các tỉnh thành khác nhưng phải đối mặt với tình trạng bệnh nhân tăng rất nhanh trong thời gian rất ngắn với tình trạng bệnh nhân nặng cần phải cấp cứu. Do đó, chúng ta quyết định thành lập những trung tâm hồi sức cấp tốc tại TP.HCM

Bộ trưởng thông tin, riêng TP.HCM có 6 trung tâm của TP.HCM chuyên về hồi sức tích cực, có trung tâm lên tới 1.000 giường. Chúng ta phải điều lực lượng rất lớn, trong đó có những lực lượng chưa tham gia hồi sức tích cực đối với bệnh truyền nhiễm mà phải vào TP.HCM tham gia hồi sức tích cực.

Đối với y tế cơ sở, vấn đề đặt ra là làm thế nào để người dân tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại cơ sở. Vì vậy, chúng ta thiết lập lên lên 536 trạm y tế lưu động tại xã phường do lực lượng quân y và dân y phối hợp với nhau để cung cấp đủ dịch vụ y tế cho người dân.

Khẳng định lại những kinh nghiệm kế thừa từ những đợt dịch trước, Bộ trưởng nói: “Chúng tôi cho rằng, trong đợt dịch qua, rất nhiều vấn đề kế thừa từ những vấn đề trước đây mà nó nâng tầm lên một mức độ cao hơn”.

Theo ông Long, hiện các doanh nghiệp thuộc cộng đồng quốc tế hỗ trợ rất nhiều cho Bộ Y tế, TP.HCM mua các thiết bị, máy móc và test để triển khai việc chống dịch.

Đối với vấn đề vaccine, Bộ đang đôn đốc các địa phương để quyết tâm phủ vaccine mũi 1 cho khoảng 80% người dân từ 18 tuổi trở lên và lên kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em.

Bộ trưởng cho rằng, ngành y tế đang từng bước nghiên cứu để mở rộng đối tượng tiêm. Bởi đây là một vaccine phát triển trong thời gian rất ngắn, rất mới nên chúng ta phải tham khảo, trao đổi và học các bài học kinh nghiệm của các nước, mở rộng dần các đối tượng tiêm từ 12 đến 17 tuổi và sang năm 2022 mở rộng đến độ tuổi từ 3 tuổi trở lên.

Về vấn đề thuốc điều trị, Bộ trưởng cho biết đã triển khai thí điểm trên một quy mô rất rộng và triển khai cho điểm điều trị có kiểm soát. Kết quả ban đầu của việc triển khai này rất tốt.

Quang Tuyền - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn