Bộ trưởng Y tế chỉ đạo cứu chữa gấp cho bé gái ‘người vượn’ có khối u khổng lồ

Sức khỏeThứ Tư, 13/04/2016 10:50:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chỉ đạo gấp cho Bệnh viện Nhi Trung ương có phương án cứu chữa cho trường hợp bé gái “người vượn”.

(VTC News) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo gấp cho Bệnh viện Nhi Trung ương có phương án cứu chữa cho trường hợp bé gái “người vượn” cõng trên mình khối u khổng lồ.

Trong văn bản về việc tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân Ly Thị Lúa mà Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương nêu:

Ngày 8/4, báo điện tử VTC News đã đăng bài báo “Mẹ con bé gái ‘người vượn’ đến Hà Nội như lạc vào hành tinh khác” đưa tin về trường hợp cháu Ly Thị Lúa (SN 2006, trú tại bản Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang) mang trên mình khối u quái ác từ khi sinh ra.

Bộ trưởng Tiến có chỉ đạo kịp thời để chữa trị cho cháu Lúa ngay sau khi đọc bài trên báo VTC News.

Sau hơn 10 năm, khối u đã phát triển rất lớn, khiến đôi bàn chân Lúa teo lại không thể đi đứng như người bình thường kèm theo những tháng đói triền miên do gia đình thiếu lương thực.

Qua kết quả khám sàng lọc cho thấy khối u của cháu Lúa là do bị thoát vị dịch não tủy cần tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên, gia đình cháu hiện đang rất khó khăn.

Bộ trưởng Tiến giao Giám đốc BV Nhi Trung ương tạo điều kiện phẫu thuật cắt bỏ khối u, hỗ trợ kinh phí để bệnh nhân Ly Thị Lúa được chăm sóc y tế tốt nhất và làm đầu mối kêu gọi các tổ chức từ thiện xã hội ủng hộ, hỗ trợ kinh phí ăn ở cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Bệnh viện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Giám đốc báo cáo ngay với Bộ Y tế để xem xét giải quyết .

Hơn 10 năm nay, bé Lúa phải cõng trên mình khối u khổng lồ. Ảnh Đức Thuận
Hơn 10 năm nay, bé Lúa phải cõng trên mình khối u khổng lồ. Ảnh Đức Thuận

Trước đó, nhóm PV báo điện tử VTC News đã trực tiếp đến xã Du Già, huyện Yên Minh, Hà Giang để ghi nhận trường hợp Cháu Ly Thị Lúa (SN 2006, trú tại bản Giàng Trù A, xã Du Già) mang trên mình một khối u quái ác từ khi sinh ra.

Hơn 10 năm, khối u đã phát triển to hơn quả bưởi. Nó khiến đôi bàn chân Lúa teo lại không thể đi đứng như người bình thường mà phải bò đi bằng 4 chi như loài vượn.
Video: Bé gái “người vượn” cõng trên mình khối u khổng lồ


Bố mất sớm, 3 người chị gái đi lấy chồng. Gia đình hiện chỉ còn 2 mẹ con còm cõi nuôi nhau. Gia đình Lúa hiện đang hết sức khó khăn.

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý độc giả cả nước.

Theo thông tin mới nhất từ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện cháu Lúa đang được điều trị kháng sinh để theo dõi thể trạng sức khỏe. Trong ngày 13/4, cháu Lúa sẽ được các bác sĩ hội chẩn để lên phương án phẫu thuật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.


Đức Thuận – Thanh Giang
Bình luận
vtcnews.vn