Bộ trưởng Tư pháp Mỹ định từ chức vì Tổng thống Trump tweet quá nhiều?

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/02/2020 14:06:00 +07:00
(VTC News) -

New York Post dẫn nguồn tin thân cận cho biết ông William Barr đang xem xét từ chức vì bất mãn với các tweet liên tục của Tổng thống Trump chỉ trích các cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp.

Vẫn chưa rõ ông Barr có truyền đạt trực tiếp bức xúc của mình với Tổng thống hay không. Hồi tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói rằng việc nhà lãnh đạo liên tục chê bai các công tố viên liên bang khiến ông không thể làm được công việc của mình. 

Ông cũng đề nghị Tổng thống Trump ngừng cân nhắc về các án hình sự mà Bộ Tư pháp xử lý. 

"Đã đến lúc dừng các tweet về các vụ án hình sự của Bộ Tư pháp, bình luận của ông Trump khiến tôi không thể làm được công việc của mình", ông cho hay. 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ định từ chức vì Tổng thống Trump tweet quá nhiều? - 1

Bộ trưởng Tư pháp William Barr. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuối ngày 18/2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Barr không có ý định từ chức. 

Washington là tờ báo đầu tiên loan tin ông Barr muốn nghỉ việc. 

Khi hay tin về cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Tư pháp, ông Trump nói: "Tôi làm cho công việc của ông ấy khó khăn hơn ư. Tôi đồng ý với điều đó". 

Ông cũng bổ sung rằng ông Barr đang làm một công việc tuyệt vời và là một người mạnh mẽ. 

Bộ Tư pháp những ngày qua đang chìm trong khủng hoảng sau khi 2.000 nhân viên cũ của Bộ này ký thư kêu gọi Bộ trưởng đương nhiệm từ chức. Họ cáo buộc ông Barr cố ý can thiệp nhằm giảm án cho ông Roger Stone - cố vấn chính trị lâu năm của Tổng thống Donald Trump.

"Đáng tiếc là hành động của ông Barr trong việc tuân hành các chỉ thị cá nhân của Tổng thống, đã cho thấy điều khác hẳn với lời nói của ông. Những hành động đó, cùng với các thiệt hại gây ra cho danh tiếng và sự liêm chính của Bộ Tư pháp đòi hỏi ông Barr phải từ chức", nhóm cựu quan chức tuyên bố. 

Ông Barr cũng đứng trước làn sóng kêu gọi từ chức của một số ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, những người không hài lòng việc ông xử lý nội dung báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

 

 

Song Hy(Nguồn: NYP)
Bình luận
vtcnews.vn