Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đón tàu đánh bắt xa bờ trong đêm

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2016 09:56:00 +07:00

Khi tàu cập cảng, cá được kiểm nghiệm ngay về chất lượng và cho phép bán ra thị trường.

Lúc 20h40 ngày 30/4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đón chuyến tàu cá của ngư dân đánh bắt xa bờ về cập cảng cá Nhật Lệ, Đồng Hới.

Khi tàu cập cảng, cá được kiểm nghiệm ngay về chất lượng và cho phép bán ra thị trường.
Cá được kiểm nghiệm ngay về chất lượng và cho phép bán ra thị trường - Ảnh: L.G
Cá được kiểm nghiệm ngay về chất lượng và cho phép bán ra thị trường
- Ảnh: L.G
 
Cùng ngày đã có tàu với 10 tấn cá cập cảng Gianh và được thương lái mua ngay tại bến cảng.

Anh Nguyễn Nhật Linh, chủ tàu QB 91096 TS cho biết số cá mà tàu đánh bắt được tại vùng biển chung, cách bờ 150 hải lý trong thời gian năm ngày năm đêm ra khơi là hơn 6 tấn, bán ra được khoảng 250-300 triệu đồng.

Với 12 ngư dân trên tàu, anh Linh cho biết nếu bán hết sẽ có nguồn thu để trả công cho bạn tàu.

“Trên đường vô bọn tui rất lo lắng, sợ sẽ không có ai mua. Nay thấy mọi người tập trung mua nên rất phấn khởi” - anh Linh vui mừng nói.

Theo anh Linh, trong những ngày tới sẽ có nhiều tàu tiếp tục vào bờ từ ngư trường xa.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi anh Nguyễn Nhật Linh, chủ tàu QB 91096 TS - Ảnh: L.G
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thăm hỏi anh Nguyễn Nhật Linh, chủ tàu QB 91096 TS - Ảnh: L.G 
Ngay trên tàu cá, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ông Trần Tiến Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - đã cùng ngư dân và người dân ăn món cá ngừ luộc mà tàu QB 91096 TS của anh Linh đã  đưa về, cũng như mua cá để hỗ trợ ngư dân.

Ông Trần Công Thuật, phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình, cho biết hiện đang có gần 1.000 tàu đánh bắt xa bờ sẽ trở về trong tháng 5.

Để hỗ trợ ngư dân, chiều 30/4, Tỉnh uỷ Quảng Bình đã họp và thống nhất rà soát số hộ ngư dân để hỗ trợ gạo, cứu đói, không để xảy ra tình trạng thiếu đói do ngừng đánh bắt hải sản. Các hộ làm nghề liên quan đến biển và nuôi trồng thuỷ sản cũng được hỗ trợ. Tỉnh cũng kêu gọi thương lái thu mua cho ngư dân…

Theo ông Thuật, phía các cơ quan liên quan như Sở NN&PTNT, Sở Công thương sẽ thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nhanh chóng và có địa điểm thu mua cố định ở các địa phương nhằm tạo thuận lợi cho ngư dân khi đưa tàu về. Sở NN&PTNT sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn cá cho chủ tàu với lực lượng trực 24/24g ở các điểm quy định.                    

Video: Bộ Tài nguyên Môi trường họp báo về hiện tượng cá chết hàng loạt

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn