Bộ trưởng Tô Lâm tặng đàn đá Việt Nam cho Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga

Thời sựThứ Bảy, 07/12/2019 15:30:00 +07:00

Trong đêm giao lưu văn nghệ đầy tình hữu nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng bộ đàn đá cho Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga.

Tối 6/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga ra mắt buổi diễn đầu tiên trước khán giả Việt Nam, chủ đề “Giai điệu hữu nghị”.

IMG_9874

 Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng bộ đàn đá truyền thống cho ông Viktor Zolotov. (Ảnh: Minh Tuấn)

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm. Phía khách mời có Giám đốc Cơ quan Liên bang Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga Viktor Vasilievich Zolotov và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ những ấn tượng và gửi cảm ơn tới Đoàn đại biểu Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, mang đến không khí giao lưu văn hóa đầy tình hữu nghị, gắn kết giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm trao tặng Dàn nhạc món quà lưu niệm đặc biệt là bộ đàn đá truyền thống của Việt Nam. Đây là nhạc cụ được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ trong Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Theo lời mời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gần 80 nghệ sĩ của Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam từ 5-10/12. Đây là chuỗi sự kiện trong “Năm chéo” Việt – Nga, Nga – Việt. Và là hoạt động chào mừng 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

IMG_7265 3

 Các bài hát dân ca Nga được khán giả Việt Nam rất yêu thích. (Ảnh: Minh Tuấn)

Giám đốc Cơ quan Liên bang Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga Viktor Vasilievich Zolotov cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt đối với sự đón tiếp và những tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho đoàn. Đồng thời nhấn mạnh, âm nhạc là giai điệu bất tận, kết nối tình cảm, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Nga.

Ngay từ phút mở đầu đến cuối chương trình, các nghệ sĩ Nga đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng các tiết mục biểu diễn đầy tính hàn lâm, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Trong đó có các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như “Hành khúc trang trọng” và “Vũ điệu Nga”, “Tôi đi ra phố”, “Đôi giày nỉ”.

Ngoài các ca khúc Nga quen thuộc với khán giả Việt Nam như “Chiều ngoại ô Matxcơva”, "Kalika” hay “Đàn sếu”, khán giả và bạn bè Nga bày tỏ thích thú với các ca khúc “Trống cơm”, “Tổ quốc gọi tên mình” qua phần trình diễn kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga.

Theo dự kiến, Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga sẽ tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), vào ngày 8/12.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn