Bộ trưởng Thăng đu dây thừng xuống vực chỉ đạo cứu nạn

Thời sựThứ Ba, 02/09/2014 02:46:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Thăng đã quay trở lại hiện trường vụ tai nạn ở Lào Cai, đu dây xuống vực chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn nhân.

(VTC News) - Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã 2 lần đến hiện trường vụ tai nạn, nơi cách trung tâm TP Lào Cai hơn 40 km để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khám nghiệm hiện trường.

Đến hiện trường ngay trong đêm
Tiếp nhận thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng ở Sapa, ngay trong đêm Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã cùng đoàn cán bộ thuộc Ủy ban an toàn giao thông quốc gia lên đường tới hiện trường tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.
0h ngày 2/9, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Thăng đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục ứng trực, huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tốt nhất khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 
Trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện máy móc được huy động đến hiện trường phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Với vực sâu hơn 100 mét, lực lượng cứu nạn phải thòng dây thừng, leo xuống để tiếp cận vị trí xe khách rơi. 
Ngay trong đêm xảy ra vụ tai nạn, Bộ trưởng Thăng đã có mặt tại điểm nóng (Ảnh: CTV) 
Trong đêm tối, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục rà soát, tìm kiếm nạn nhân; đội ngũ y, bác sỹ… của các bệnh viện tiếp tục nỗ lực, thường trực theo dõi tình trạng sức khoẻ của nạn nhân. 
Các cơ quan chức năng được lệnh nhanh chóng xác định danh tính, quê quán người bị thương, tử vong; lực lượng công an sớm vào cuộc, điều tra tìm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân gây ra vụ tai nạn.
Sau nhiều nỗ lực, rạng sáng 2/9, 53 hành khách gặp nạn đã được đưa lên khỏi vực sâu. Bộ trưởng Thăng chỉ đạo các lực lượng không ngừng tìm kiếm, rà soát bởi khu vực xảy ra tai nạn rất hiểm trở, nhất quyết không bỏ sót nạn nhân nào.
Kết thúc công tác chỉ đạo tại hiện trường, ngay trong đêm, Bộ trưởng Thăng quay về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (cách hiện trường khoảng 40km) để kiểm tra công tác cứu chữa, thăm hỏi các bệnh nhân tại đây.
 Bộ trưởng Bộ GTVT thăm hỏi gia đình các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (Ảnh: CTV)
Bác sỹ Nguyễn Bá Huệ - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện đã huy động khoảng 14 xe cấp cứu và 40 y bác sỹ đến hiện trường để phân loại, cấp cứu các nạn nhân. Mọi phương án cấp cứu tốt nhất đều được thực hiện. 
"Ngay trong đêm, bệnh viện đã tiến hành mổ cho 5 trường hợp rất nặng, các trường hợp còn lại đều được cứu chữa kịp thời với đội ngũ y bác sĩ và máy móc đầy đủ nhất" bác sỹ Huệ báo cáo Bộ trưởng Thăng vào rạng sáng 2/9.
Trực tiếp xuống vực sâu chỉ đạo
Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Thăng đã 2 lần đến hiện trường vụ tai nạn, nơi cách trung tâm TP Lào Cai hơn 40 km để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khám nghiệm hiện trường.
Kết thúc buổi làm việc với lão đạo tỉnh Lào Cai và bệnh viện đa khoa tỉnh, Bộ trưởng Thăng lập tức lên đường quay trở lại hiện trường tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo tại đây. 
Bộ trưởng Thăng xuống tận vực sâu chỉ đạo công tác tìm kiếm (Ảnh: GTVT) 
Quán triệt tinh thần, Bộ trưởng chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, rà soát tránh trường hợp bỏ sót nạn nhân vì đây là khu vực địa hình hiểm trở, vực sâu. Cùng với nhiều lực lượng khác, Bộ trưởng Thăng đích thân bám dây dừng, men theo hốc đã tiếp cận hiện trường để nắm bắt tình hình được cụ thể hơn. 
Thời tiết mưa, vực sâu, dốc trơn trượt khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thăng cũng đã có mặt tại nơi chiếc xe khách bị nát vụn, nhiều bộ phận văng tứ tung khắp khu vực sâu.
Tại đây, ông Thăng yêu cầu các lực lượng tìm kiếm, rà soát thật kĩ toàn bộ khu vực chiếc xe gặp nạn, để tránh trường hợp bỏ sót người. 
 
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Lào Cai và TP Hà Nội thu hồi có thời hạn giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty Sao Việt và chi nhánh Công ty Sao Việt tại Hà Nội để phục vụ điều tra vụ tai nạn thảm khốc.
Về thông tin xe khách chạy "chui" lên Sapa, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết đã chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm của những đơn vị có liên quan.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn