Bộ trưởng Thăng đón Tết tại công trường

Thời sựThứ Ba, 24/01/2012 10:11:00 +07:00

(VTC News) - Chiều mồng Một Tết, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đến chúc Tết các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động tại gói thầu số 1 (Dự án đường vành đai 3 Hà Nội).

(VTC News) - Chiều 23/1/2012(mồng Một Tết), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đến chúc Tết các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang lao động tại gói thầu số 1, thuộc Dự án đường vành đai 3 Hà Nội.

Gói thầu số 1 đoạn Mai Dịch- Trung Hòa thuộc Dự án đường vành đai 3 Hà Nội (giai đoạn 2, phần đường trên cao) có tổng chiều dài 3.575 m do liên doanh Samwhan – Cienco 4 thi công. Đây là dự án góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại giao thông thủ đô Hà Nội, đặc biệt đảm bảo chống  ùn tắc giao thông.

Đến thời điểm này dự án đã vượt tiến độ, trong đó đáng chú ý là phần thân cầu đợt 1 đạt 115% kế hoạch, phần thân cầu đợt 2 đạt 108% kế hoạch . Dự kiến toàn dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2012.

Trong khi đó, gói thầu số 2, đoạn Trung Hòa- Thanh Xuân có tổng chiều dài 2.070m do Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui thi công. Nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn thời gian thi công chỉ còn 15 tháng.

Gói thầu số 3, đoạn Thanh Xuân - Bắc Linh Đàm dài 3.267m cũng được các nhà thầu cam kết đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước kế hoạch (tháng 11/2012).

Ngay tại công trường Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã tận tụy vì chất lượng và tiến độ của dự án.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tặng quà và chúc Tết các bộ, kỹ sư, công nhân tại gói thầu số 1 - Dự án đường vành đai 3 Hà Nội. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.
Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân phấn đấu công trình hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao, báo điện tử Chính phủ đưa tin.

Trước đó, ngày vào chiều 29 Tết (22/1/2012), Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng đi thị sát giao thông Hà Nội, công tác phục vụ người dân đi lại đón Tết tại bến xe phía Nam (Giáp Bát), gặp và chúc Tết lãnh đạo Công an thành phố và chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội.

L.V(tổng hợp)



Bình luận
vtcnews.vn