Bộ trưởng Tài chính: 'Giá xăng dầu bán lẻ tăng 30% là hợp lý'

Kinh tếThứ Hai, 25/05/2015 06:24:00 +07:00

Giá xăng tăng thêm 1.200 đồng vào ngày 20/5 vừa qua đã đưa giá xăng dầu tăng 30% so với mức giá đầu năm là mức hợp lý, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.

Giá xăng tăng thêm 1.200 đồng vào ngày 20/5 vừa qua đã đưa giá xăng dầu tăng 30% so với mức giá đầu năm là mức hợp lý, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh:TL 
Trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối qua (24/5), trả lời thắc mắc của dư luận về việc giá xăng dầu được điều chỉnh tăng cao trong thời gian ngắn như vừa qua, Bộ trưởng Dũng cho biết, việc giá xăng tăng 30% là hợp lý.


Theo lý giải của Bộ trưởng Dũng, giá xăng dầu thế giới thời điểm hiện nay tính đến đêm ngày 21/5 là 60,72 USD/thùng. Thời điểm thấp nhất là tháng 2/2015 giá lúc đó là 43,9 USD/thùng.

"Diễn biến giá xăng dầu thế giới thời điểm hiện nay so với thời điểm thấp nhất đã tăng 38,3%. Trong khi giá bán lẻ trong nước của chúng ta tăng 30%", người đứng đầu ngành Tài chính cho hay.

Bộ trưởng Tài chính cũng đề cập đến việc thuế bảo vệ môi trường đã tăng 300% kể từ ngày 1/5 vừa qua, đưa mức thuế này lên 3.000 đồng/lít cùng việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 35% xuống 20% theo cam kết quốc tế về thuế nhập khẩu nhưng chênh lệch do điều chỉnh giảm thuế lớn hơn so với tăng thuế bảo vệ môi trường.

"Do vậy, công cụ điều hành của chúng ta về thuế đã phát huy tác dụng và có tác động giảm giá xăng dầu bán lẻ trong nước trong thời gian vừa qua", Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày 5/5 khi giá xăng được điều chỉnh tăng 1.950 đồng/lít, đại diện Bộ Tài chính từng thông tin rằng, đáng lẽ giá xăng phải tăng 3.300 đồng/lít.

Nguyên nhân được vị này chỉ ra là do trong chu kỳ điều hành 15 ngày (từ ngày 20/4 đến 4/5), giá xăng RON 92 bình quân là 77,67 USD một thùng (tăng gần 10 USD, tương đương hơn 14%) so với bình quân 15 ngày trước đó.

Nguồn: Bizlive
Bình luận
vtcnews.vn