Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc hội đàm

Thế giớiThứ Hai, 11/10/2010 11:06:00 +07:00

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ vui mừng được đón Thượng tướng Lương Quang Liệt thăm chính thức và dự Hội nghị ADMM+ đúng dịp Thủ đô Hà Nội đón Đại lễ 1000

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, Thượng tướng Lương Quang Liệt - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHND Trung Hoa sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) đầu tiên, đã đến Hà Nội.

Chiều 10-10, Lễ đón chính thức Thượng tướng Lương Quang Liệt và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Dự lễ có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đón Thượng tướng Lương Quang Liệt. 

Sau lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc do Thượng tướng Lương Quang Liệt làm trưởng đoàn. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Lương Quang Liệt và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của đoàn một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ vui mừng được đón Thượng tướng Lương Quang Liệt thăm chính thức và dự Hội nghị ADMM+ đúng dịp Thủ đô Hà Nội đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá cao vai trò và uy tín của Trung Quốc, mong muốn phía Trung Quốc sẽ đóng góp tích cực để ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Lương Quang Liệt cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, đầy tình hữu nghị của phía Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước, củng cố quốc phòng-an ninh mà nhân dân Việt Nam đạt được trong những năm qua; tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố, tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang của mỗi nước; trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, tuần tra chung trên biển, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân biết, về vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Lương Quang Liệt cho rằng, cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, không để tình hình trở nên bất lợi cho Trung Quốc và Việt Nam. Các tranh chấp cần phải giải quyết kiên trì bằng chính trị, ngoại giao và hiệp thương.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, trong quan hệ của hai nước còn vấn đề lớn là tồn tại tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, nhưng phải giải quyết bằng đàm phán hòa bình, luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS) và bằng tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC). Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tin tưởng hai nước sẽ từng bước sẽ giải quyết được vấn đề này.

"Giải quyết vấn đề biên giới trên bộ khó như thế nhưng chúng ta đã kiên trì đàm phán và cuối cùng hai bên đã đi đến hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và bây giờ trở thành biên giới hòa bình hữu nghị. Hay vấn đề Vịnh Bắc Bộ cũng đã được giải quyết và bây giờ hai bên đang tiến hành đàm phán cấp chuyên viên để thống nhất những nguyên tắc đàm phán về các vấn đề trên biển Đông"- Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.

Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, cần phải có thời gian để giải quyết vấn đề này, cần phải giữ được hòa bình, ổn định, không để các nước khác lợi dụng gây chia rẽ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tối cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Thượng tướng Lương Quang Liệt cùng các thành viên Đoàn.

Theo Ngọc Hưng - Nguyễn Hòa (Quân Đội Nhân Dân)


Bình luận
vtcnews.vn