Bộ trưởng Quốc phòng tham dự Hội nghị an ninh châu Á

Thế giớiThứ Sáu, 30/05/2014 02:53:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á tại Singapore.

(VTC News) - Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á tại Singapore.

Theo báo Quân đội nhân dân, ngày 30/5, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu rời Hà Nội đi Singapore dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á - Đối thoại Shangri-La lần thứ 13.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 13 diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 với 5 phiên họp toàn thể. Trong khuôn khổ hội nghị, các nước thành viên sẽ thảo luận về các vấn đề thúc đẩy hợp tác quân sự, giải quyết căng thẳng chiến lược, triển vọng hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đảm bảo giải quyết xung đột khu vực.

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu tại một lần tham dự Đối thoại Shangri-La 

Trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động đe dọa an ninh trên Biển Đông, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa Việt Nam và điều nhiều tàu bảo vệ, giới quan sát nhận định Biển Đông sẽ là một chủ đề quan trọng tại các phiên thảo luận của hội nghị.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là khách mời đặc biệt và có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, với tư cách là một trong các diễn giả chính, sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị vào tối nay.

Video học giả quốc tế bóc mẽ sự phi lý của 'đường lưỡi bò' Trung Quốc


Ông được dự đoán sẽ sử dụng bài phát biểu để tạo đối trọng với Trung Quốc, yêu cầu nước này tôn trọng luật pháp quốc tế và kêu gọi 'các cuộc thảo luận mang tính xây dựng' để giảm căng thẳng. Tokyo và Bắc Kinh từ lâu đã đối đầu gay gắt về chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ngay trước thềm diễn ra Hội nghị thường niên diễn đàn an ninh khu vực Shangri-la tại Singapore, báo chí Trung Quốc thể hiện quan ngại trước khả năng Trung Quốc sẽ bị nhiều nước 'tố cáo' tại hội nghị này vì những hành động gây hấn với các nước láng giềng trong  thời gian qua.

Tùng Đinh
(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn