Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bác tin có lính Nga ở Crưm

Thế giớiThứ Năm, 06/03/2014 12:57:00 +07:00

(VTC News) -Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/3 đã tuyên bố những hình ảnh và video cho rằng binh sĩ và đoàn xe quân sự Nga đã có mặt ở Crimea là "hành động khiêu khích" và "vô nghĩa".

Phản ứng của ông Shoigu được đưa ra nhằm bác lại những nghi vấn về các bức ảnh chụp ở Crimea cho thấy một số đoàn xe quân sự xuất hiện ở bán đảo này mang những số hiệu thường được sử dụng cho quân đội Nga, cũng như đoạn video về những người đàn ông có trang bị vũ khí bao vây một cơ sở quân sự Ukraine rồi nói rằng "chúng tôi là công dân Nga".

Đoàn xe quân sự không rõ phù hiệu ở Sevastopol tiến về Simferopol

"Đương nhiên đó là hành động khiêu khích," hãng tin ITAR-TASS dẫn lời ông Shoigu.

Khi được hỏi làm thế nào mà lực lượng tự vệ địa phương ở Crimea có thể sở hữu các xe quân sự Lynx và Tiger như của quân đội Nga, ông Shoigu nói rằng "tôi không có ý kiến."

Trước đó, một số trang mạng ở Ukraine đã đăng tải những hình ảnh mà họ cho là binh sĩ và xe quân sự của Nga đã có mặt ở Crimea.

Trong ngày 5/3, phát biểu trong cuộc họp báo ở Madrid, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói rằng ông không thể ra lệnh cho lực lượng tự vệ Crimea vì đó không phải là lính Nga.


Bình luận
vtcnews.vn