Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Việt Nam

Thời sựThứ Hai, 04/03/2013 11:16:00 +07:00

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga do Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 4 đến 5/3.

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga do Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 4 đến 5/3.

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga do Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 4 và 5/3.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu 
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga kể từ khi nhậm chức ngày 6/11/2012.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Liên bang Nga đã nâng cấp quan hệ từ quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (7/2012).

Chuyến thăm lần này của Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, phát triển sự hợp tác lâu dài, bền vững trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự; đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, thiết thực, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và ngang tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Đại tướng Sergei Shoigu sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; vào Lăng, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; tới chào Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân).

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn