Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm vịnh Cam Ranh

Thế giớiChủ Nhật, 03/06/2012 06:21:00 +07:00

Sáng 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến thăm vịnh Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam sau hội nghị an ninh khu vực Shangri-la.

Sáng 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến thăm vịnh Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam sau khi dự hội nghị an ninh khu vực Shangri-la tại Singapore.

Ông đến thăm tàu dân sự vận tải hàng hóa USNS Richard E. Byrd đang được sửa chữa ở đây và sẽ gặp gỡ các lãnh đạo Việt Nam để thảo luận quan hệ quân đội hai nước và vấn đề hợp tác trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu trong chuyến thăm Cam Ranh 

Trang web của Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết một vấn đề khác sẽ được thảo luận khi Bộ trưởng Panetta ở Việt Nam là việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Trang này dẫn lời một quan chức cấp cao: “Đây là chuyến thăm rất quan trọng. Chúng ta (Mỹ) đang đạt tiến bộ lớn trong quan hệ quân sự với Việt Nam”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ online, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược (Bộ Công an) cho biết việc Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác quốc phòng với Mỹ và ngược lại; vì lợi ích của hai nước và đảm bảo hòa bình, ổn định, và phát triển khu vực.

Theo Tuổi trẻ


Bình luận
vtcnews.vn