Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không có bằng chứng Iran định tấn công sứ quán Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 13/01/2020 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, trong khi cố gắng giải thích thông tin Iran dự định tấn công 4 đại sứ quán Mỹ từ Tổng thống Trump, dường như lại đưa ra tuyên bố trái ngược.

Trong chương trình Face the Nation khi được hỏi rằng liệu có mối đe dọa cụ thể hoặc hữu hình nào không, ông Esper nói: “Tôi không thấy điều gì liên quan đến 4 đại sứ quán (Mỹ)”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không có bằng chứng Iran định tấn công sứ quán Mỹ - 1

(Ảnh: Reuters)

Hôm 10/1, Tổng thống Trump nói trên Fox News rằng 4 đại sứ quán Mỹ có thể đã được nhắm đến trước khi ông phê duyệt kế hoạch ám sát tướng quân đội Iran Qasem Soleimani.

Thông tin làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ những thành viên Quốc hội Mỹ không được báo trước về kế hoạch và nói mối đe dọa này không được đưa ra trong buổi thông tin mật.

Hôm 12/1, ông Esper nói: "Những gì tổng thống nói là có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các sứ quán. Tôi chia sẻ quan điểm đó."

"Tổng thống đã không đưa ra bằng chứng cụ thể", ông Esper nói thêm.

Tổng thống Trump dẫn ra mối đe dọa với đại sứ quán Mỹ tại Baghdad như một trong những động lực tấn công Soleimani, nhưng vẫn còn những chỉ trích về việc ông hợp lý hóa việc khơi nguồn một khủng hoảng với Iran.

 

Phương Anh(Nguồn: The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn