Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn tới gia đình cậu bé tí hon K'rể

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 10/11/2020 00:00:05 +07:00
(VTC News) -

Biết tin cậu học trò tí hon Đinh Văn K'rể qua đời, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và nhà trường nơi cậu bé theo học.

Chiều tối 9/11, nhận được thông tin Đinh Văn K'rể (11 tuổi, trú xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) qua đời, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ gọi điện cho thầy Đặng Văn Cương (Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà - nơi K'rể theo học), cha đỡ đầu cho cậu bé tí hon để thăm hỏi, chia buồn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn tới gia đình cậu bé tí hon K'rể - 1

Cậu trò nhỏ Đinh Văn K'rể.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự cảm kích trước nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trường Tiểu học Sơn Ba, đặc biệt là thầy Đặng Văn Cương đã nuôi nấng, chăm sóc K'rể suốt nhiều năm qua. Thông qua thầy Cương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình em Đinh Văn K’Rể và nhà trường.

Tháng 4/2018, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ từng đến thăm, động viên Đinh Văn K'Rể cùng cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Sơn Ba. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về tình thầy trò giữa thầy Đặng Văn Cương và cậu học trò Đinh Văn K'rể.

K'rể bị đột quỵ tại trường và được mọi người đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi ngày 5/11. Thời điểm nhập viện, K'rể ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm phổi. Sáng nay (9/11), Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi làm thủ tục xuất viện cho Đinh Văn K'rể. Lúc này, bệnh viện xác định không thể cứu chữa cho cậu bé tí hon.

Đinh Văn K'rể là con thứ hai trong gia đình có hai anh em. Khi chào đời, cậu bé được chẩn đoán mắc chứng Seckel, người lùn, đầu chim hiếm gặp. 11 tuổi, K'rể chỉ cao gần 60cm, nặng chưa đầy 4kg.

Từ năm 2016, K'rể được thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Ba, đưa về học và ở nội trú tại trường. Đầu năm học này, K'rể được chuyển xuống học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi. 

HÙNG SƠN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp