Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đơn vị nào chọn sách giáo khoa cũng phải đảm bảo chọn bộ sách tốt nhất

Giáo dụcThứ Tư, 04/12/2019 17:45:00 +07:00

Theo Bộ trưởng GD&ĐT, dù là đơn vị nào được quyền lựa chọn sách giáo khoa thì phải đảm bảo chọn bộ sách tốt nhất, dân chủ và công khai theo các tiêu chí của Bộ.

Ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Định cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phước.

Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân huyện Tuy Phước liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nhất là hiện nay, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả của quá trình thẩm định sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

73204021_3252555474786341_8094033935677259776_n - Copy

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao đổi, giải đáp thắc mắc của các cử tri.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn cho biết, vẫn còn những hạn chế của ngành giáo dục cần thay đổi thời gian tới, cũng như những giải pháp để chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tất cả các bộ sách giáo khoa được công bố đạt trong quá trình thẩm định vừa qua đều đảm bảo yêu cầu bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, giải quyết căn bản những hạn chế, tồn tại của chương trình hiện hành.

Sách cũng đảm bảo thầy và trò có thể phát huy tính sáng tạo trong quá trình dạy và học. Từ đó, những hạn chế của ngành thời gian qua sẽ từng bước được giải quyết.

78470227_614173279385477_5471644827361738752_n 3

 Đoàn đại biểu hy vọng những hạn chế của của ngành giáo dục trong thời gian qua sẽ từng bước được giải quyết.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dù là đơn vị nào được quyền lựa chọn sách giáo khoa thì vẫn phải đảm bảo chọn được bộ sách tốt nhất, dân chủ và công khai theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Tiêu chí 1 là phải chọn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương, ví dụ Hà Nội, TP.HCM thì phải khác với vùng miền núi. Thứ hai là phù hợp với điều kiện dạy và học của trường ấy. Căn cứ vào hai tiêu chí này, giám đốc Sở phải quy định cụ thể các tiêu chí của từng địa phương”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Hiền Mai - Bình Định
Bình luận
vtcnews.vn