Bộ trưởng Pakistan mất ghế vì hành vi không chính đáng

Thế giớiThứ Năm, 12/01/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar với lý do "hành vi không chính đáng".

(VTC News) - Hôm qua (11/1), Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã tuyên bố cách chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Ahmed Mukhtar với lý do "hành vi không chính đáng". Sự kiện này khiến phía quân đội hết sức bất mãn.

Chính phủ Yousuf Raza Gilani tuyên bố: "Bộ trưởng Ahmed Mukhtar là nguyên nhân khiến chính phủ và quân đội nảy sinh mâu thuẫn”.

Một quan chức cấp cao của ông Gilani chia sẻ: "Thủ tướng Yousuf Raza Gilani cách chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ahmed Mukhatar vì hành vi không chính đáng của ông ta”.

Bộ trưởng Ahmed Mukhatar 

Mấy ngày trước, ông Yousuf Raza Gilani từng chỉ trích việc lãnh đạo quân đội và người phụ trách cơ quan tình báo của nước này đưa ý kiến lên tòa án tối cao là hành vi vi phạm Hiến pháp.

Đáp lại lời chỉ trích trên, phía quân đội Pakistan cảnh báo rằng: “Phát ngôn của ông Yousuf Raza Gilani có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể đoán trước”.

Theo giới phân tích, quyết định này của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani sẽ khiến quan hệ giữa chính phủ và quân đội nước này càng trở nên căng thẳng hơn.

Đăng Sơn

Bình luận
vtcnews.vn