Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân

Thể thaoChủ Nhật, 19/03/2017 18:01:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng 2.500 người dân ở Huế đã tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2017.

Sáng nay, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2017 đã được tổ chức tại điểm cầu đại diện cho miền Trung là huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ Thừa Thiên Huế, ông Lê Trường Lưu, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Vai đã tham gia chạy cùng 2.500 người dân huyện A Lưới.

ngaychay

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (chạy giữa, hàng đầu) tham gia Ngày chạy Olympic ở Huế. (Ảnh: Vũ Nguyễn) 

Ngày chạy Olympic ở Huế diễn ra tại quảng trường huyện A Lưới, thu hút sự tham gia của trên 2.500 người dân cùng chạy hưởng ứng và 150 vận động viên về tham gia giải chạy Việt dã của tỉnh. Đây là con số thực sự ấn tượng bởi tổng dân số của thị trấn A Lưới chỉ là 7.000 người.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: "Trải qua 71 năm kể từ ngày Bác Hồ viết lời kêu gọi đồng bào tập thể dục, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, đã xây dựng được phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân.

Trong những năm gần đây, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và sáng kiến của Ủy ban Olimpic quốc tế, hàng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olimpic Việt Nam đều tổ chức Ngày chạy Olympic ở một số tỉnh, thành phố.

NVU_7028

 Rất nhiều người tham gia giải chạy ý nghĩa này.

Từ năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam đã phát động trong toàn quốc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Tôi mong rằng, qua Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của huyện A Lưới hôm nay và Khai mạc giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển".

Tham gia chạy cùng người dân huyện miền núi A Lưới hôm nay còn có Á khôi doanh nhân 2014 Lê Ngọc Thanh. Ngọc Thanh cho biết cô rất vui và tự nguyện tham gia vào Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, nhằm mục tiêu nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam, nhất là góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao ở những vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn như ở huyện A Lưới.    

Cũng trong hôm nay, tại Nam Định, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân thu hút sự tham gia của 2.000 người. Ngay sau khi kết thúc Ngày chạy Olympic, Nam Định đã tổ chức Giải Việt dã của tỉnh với sự tham gia của 200 VĐV, tranh tài ở 2 cự ly, nam 5,1km và nữ là 3,4km.

Tại Đà Nẵng, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân được tổ chức bắt đầu từ 7h sáng với sự tham gia của 3200 người. Địa điểm chạy là đường 2/9, gần cầu Rồng.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn