Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Olympic Việt Nam hãy gác lại hào quang U23 châu Á

Thể thaoThứ Năm, 26/07/2018 19:33:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhắn Olympic Việt Nam tập trung vào chiến dịch ASIAD 18, tạm quên đi kỳ tích U23 châu Á.

Chiều 26/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến trung tâm bóng đá PVF (Văn Giang, Hưng Yên) thăm hỏi, động viên đội tuyển Olympic Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, ông chỉ quyết định đến gặp thầy trò HLV Park Hang Seo từ trưa nay và không thông báo trước do không muốn làm các cầu thủ phân tâm.

26 NQM - BO TRUONG THAM DOI TUYEN U23     01 3

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tới thăm Olympic Việt Nam. (Ảnh: Quang Minh)

Bộ trưởng bắt tay và tặng hoa cho đội tuyển Oplympic Việt Nam. Ông cũng có những lời nhắn nhủ chia sẻ đến các tuyển thủ.

“Chúng ta hãy gác lại những hào quang của Thường Châu vừa qua và đề nghị tập thể HLV, cầu thủ tập trung vào các trận đánh sắp tới. Chúng ta phải đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong sự nỗ lực cao nhất của mình. Kết quả này có thể như ở Thường Châu, có thể cao hơn và cũng có thể thấp hơn nhưng chúng ta phải luôn cố gắng hết sức mình”- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Cùng đi với Bộ trưởng có các ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF.

26 NQM - BO TRUONG THAM DOI TUYEN U23     12 3

HLV Park Hang Seo báo cáo tình hình của Olympic Việt Nam với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Quang Minh)

Tiếp đón các lãnh đạo ngay tại sân tập, HLV trưởng Park Hang Seo báo cáo tình hình đội tuyển Olympic Việt Nam từ việc bầu ban cán sự cho đến tình hình sức khoẻ, thể trạng, chấn thương của các cầu thủ cũng như kế hoạch tập luyện, di chuyển, thi đấu giải giao hữu và ASIAD 18 vào tháng 8 tới.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh 2 mục tiêu chính của bóng đá Việt Nam năm 2018 là ASIAD 18 và AFF Cup.

Sát cánh với Olympic Việt Nam hướng tới ASIAD 18, Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để thầy trò Park Hang Seo có được môi trường, chế độ tập luyện thi đấu tốt nhất có thể.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn