Bộ trưởng Luận cảm ơn cán bộ ra đề thi ĐH, CĐ

Giáo dụcThứ Tư, 16/07/2014 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo tham gia Hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.

(VTC News) -  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa gửi thư tới các thầy giáo, cô giáo tham gia Hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.

Đề thi ĐH, CĐ vừa qua được dư luận đánh giá cao bởi sự đổi mới, khác lạ, mang đậm tính thời sự và không yêu cầu thí sinh phải học thuộc lòng quá nhiều kiến thức.

Trong nội dung thư, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận viết: "Kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ 2014 vừa kết thúc, được dư luận đánh giá là an toàn, nghiêm túc và có nhiều đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI.
thư cảm ơn
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận gửi thư cảm ơn các cán bộ ra đề thi đại học, cao đẳng 
Nhiều đề thi được xã hội, các chuyên gia giáo dục và các thầy cô đánh giá là có nội dung hay, gắn bó với đất nước và dân tộc, gợi mở cho học sinh tính sáng tạo và góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi trân trọng gửi đến các thầy giáo, cô giáo trong Hội đồng ra đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 lời cảm ơn chân thành về những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo vào thành tich nói trên của ngành"


Trước đó, các giáo viên đều rất thích thú khi đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn 2014 có câu hỏi về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.

Cô Bùi Nguyệt Hồng (giáo viên Ngữ Văn, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) cho rằng đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn 2014 vừa có tính thời sự vừa có giá trị nhân văn.

Đề Văn đã kiểm tra được năng lực thực sự của học sinh, giúp các em bày tỏ quan điểm chính kiến của người dân Việt Nam. Đề này không bất ngờ đối với các em học sinh vì nhiều giáo viên đã ra các dạng đề như vậy.

Câu hỏi rất thú vị về tình hình Biển Đông sẽ giúp các em học sinh bày tỏ lòng yêu nước, chủ quyền dân tộc, thái độ không đồng tình với những hành động ngang ngược, trái phép của Trung Quốc. Trong câu này, các em học sinh cần nêu ý kiến bảo vệ chủ quyền nhưng gắn liên với khát vọng hòa bình. Vì vậy, trong mỗi hành động cần phải có sự tỉnh táo, sáng suốt.

"Đề thi như thế này sẽ vô hiệu hóa tài liệu, chỉ vận dụng được kiến thức chứ học sinh không thể chép ở đâu", cô Bùi Nguyệt Hồng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cô Hồng cũng cho rằng câu 2 của đề rất thú vị vì khiến cho văn học gần gũi hơn với đời sống, nâng tầm học sinh nghĩ đến những giá trị của cuộc sống.Tuy nhiên, câu 2 của đề cho 7 điểm là hơi nhiều.

Đề Văn này đối với học sinh ban A là hơi khó. Tuy vậy, nếu các em học sinh không học thuộc vẹt, không học theo lối mòn thì vẫn có thể làm tốt bài thi.

Cũng có cùng nhận xét này, cô Đỗ Thị Ngọc Anh (giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) cho biết, đề văn năm nay không khó nhưng ở dạng mở. Đối với câu nghị luận xã hội về biển Đông không quá bất ngờ, học sinh có thể cập nhật các thông tin từ tivi, báo đài để có thể biết được.

Đối với câu hỏi nghị luận văn học 7 điểm, đây là lần đầu tiên ra vào tác phẩm kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Tuy nhiên, trong chương trình dạy, giáo viên vẫn cho các em học sinh ôn luyện, nhưng tập trung nhiều dưới dạng câu hỏi nghị luận xã hội 3 điểm.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn