Bộ trưởng leo thang gỗ kiểm tra vụ sập trần nhà 5 tầng

Thời sựThứ Ba, 03/09/2013 04:20:00 +07:00

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục của công trình, leo lên thang để kiểm tra tầng phía trên của ngôi nhà.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục của công trình, leo lên thang để kiểm tra tầng phía trên của ngôi nhà.

Sáng nay 3/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tới kiểm tra hiện trường vụ tai nạn tại công trình xây dựng tòa nhà 5 tầng Chi cục Thuế huyện Yên Dũng.

Tại đây, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục của công trình. Ông cũng leo lên thang để kiểm tra tầng phía trên của ngôi nhà.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục của công trình, leo lên thang để kiểm tra tầng phía trên của ngôi nhà.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trực tiếp kiểm tra nhiều hạng mục của công trình, leo lên thang để kiểm tra tầng phía trên của ngôi nhà. 

Sau khi kiểm tra toàn bộ công trình, thị sát địa điểm xảy ra vụ tai nạn lao động, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu chủ đầu tư công trình và cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Trao đổi với PV tại hiện trường, ông Dũng khẳng định sau vụ tai nạn đáng tiếc này, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo rà soát an toàn tất cả các công trình trên địa bàn cả nước.

Ông Trịnh Đình Dũng leo lên thang để kiểm tra hiện trường -
 Ông Trịnh Đình Dũng leo lên thang để kiểm tra hiện trường - Ảnh: Lâm Hoài

"Vụ tai nạn là bài học rất đắt để cơ quan quản lý nhà nước siết chặt an toàn lao động, đặc biệt liên quan tới công trình phụ trợ như giàn giáo, cốp pha phục vụ thi công", ông Dũng nói.

Cùng ngày, tại Bắc Giang, ông Trịnh Đình Dũng cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình người bị nạn.

Trước đó, trưa 30/8, hàng chục lao động đang thi công công trình thì phần mái tầng 5 của tòa nhà bất ngờ đổ sập khiến 2 công nhân thiệt mạng và 1 công nhân bị thương.

Ông Dũng thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Lâm Hoài
Ông Dũng thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân - Ảnh: Lâm Hoài 

Hai nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Quảng (48 tuổi) và anh Ngụy Đình Hùng (40 tuổi). Anh Trần Văn Quang (48 tuổi) bị thương. Cả ba nạn nhân đều trú tại Yên Dũng.

Công trình này thiết kế 5 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 500m2, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang.



Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn