Bộ trưởng Công an: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ thông tin xuyên tạc trên internet

Thời sựThứ Hai, 29/12/2014 03:00:00 +07:00

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định năm 2015, sẽ tập trung đấu tranh loại bỏ các thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội b

(VTC News) - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định năm 2015, sẽ tập trung đấu tranh loại bỏ các thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ trên mạng Internet.

Theo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, để bảo đảm Quốc phòng, an ninh, và trật tự, an toàn xã hội, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm thế trận an ninh nhân dân.

Bên cạnh đó, phải đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh, trật tự trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu; bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh thông tin và an ninh xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu.

Mặt khác, cần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế gia tăng tội phạm, tăng tỷ lệ khám phá vụ án hình sự, nhất là tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nâng cao hiệu quả công tác dự báo, nắm tình hình và quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng.
Sẽ đấu tranh loại bỏ thông tin xuyên tạc trên internet
Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định năm 2015 sẽ tập trung đấu tranh chống các luận điệu sai trái, gây chia rẽ nội bộ trên mạng internet

Phát biểu tại “Hội nghị của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2015’, sáng nay (29/12), Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang khẳng định hoàn toàn nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Đảng ủy cơ quan công an đã ban hành Nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự năm 2015. Bộ trưởng cũng đã ra chỉ thị về các công tác trọng tâm trong năm 2015.

“Năm nay dự báo tình hình còn nhiều vấn đề rất phức tạp, muốn chủ động, công tác nắm tình hình là hết sức quan trọng cho nên đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác nắm, phân tích đánh giá tình hình có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp, xử lý ngay từ đầu, ngay tại cơ sở”, Bộ trưởng Trần Đại Quang kiến nghị.

Theo Bộ trưởng Quang, trước hết các địa phương cần giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các vụ đình công, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động làm phức tạp thêm tình hình. Không để tụ tập đông người kéo về Hà Nội, TP.HCM khiếu kiện, gây phức tạp ở hai thành phố này, nhất là khi chúng ta tiến hành các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thế giới, các sự kiện trọng đại trong năm 2015.

Video Bộ Công an chỉ đạo để xảy ra oan sai, giám đốc công an phải nghỉ việc  

Điểm thứ 2, theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, năm 2015 các bộ, ngành địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

“Gần đây, qua công tác nắm tình hình, chúng tôi thấy rằng khâu này chúng ta còn rất nhiều sơ hở. Cần tập trung lực lượng, phương tiện làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, góp phần bảo vệ thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng”, ông Quang nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an cũng kiến nghị các địa phương cần chủ động kiểm soát chặt chẽ việc truy cập, khai thác thông tin qua mạng internet nhằm hạn chế các thông tin sai trái, gây chia rẽ nội bộ, làm lộ bí mật nội bộ.

“Cái này chúng ta nói rất nhiều, nhất là việc để lọt những thông tin bí mật thông qua việc truy cập internet. Việc khai thác thông tin trên mạng rất là phong phú, đa dạng, có thể tốt, có thể xấu. Nhưng chúng ta chú ý tránh những luận điệu sai trái, thông tin đả kích, bôi nhọ, thù địch, gây chia rẽ, xuyên tạc, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ”, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cũng khẳng định, năm 2015, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng để tăng cường công tác quản lý việc cấp các dịch vụ, và tập trung giám sát các thông tin, tài liệu xuyên tác, bịa đặt,  không đúng sư thật trên mạng internet nhằm bôi nhọ, đả kích các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ.

“Chúng ta phải lên án những hành động đó. Và phải tìm cách để ngăn chặn, tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu các thông tin độc hại đó”, ông Quang nhấn mạnh.

Lan Uyên
Bình luận
vtcnews.vn