Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Cần giảm đối tượng miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự

Chính trịThứ Sáu, 09/06/2023 19:19:29 +07:00
(VTC News) -

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng quy định hiện hành có quá nhiều đối tượng miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự.

Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ thuộc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề cập đến việc phải tăng cường lực lượng quân nhân nghĩa vụ. Đại tướng cho rằng quy định hiện hành có quá nhiều đối tượng miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự cần được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng quân nhân, giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ và tăng cường độ huấn luyện. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Cần giảm đối tượng miễn, hoãn nghĩa vụ quân sự - 1

Đại tướng Phan Văn Giang.

"Nước ta có 100 triệu dân, trong đó gần 2 triệu thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ nhưng mỗi năm chỉ lấy khoảng 100 nghìn người thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu với Quân ủy Trung ương sửa Luật Nghĩa vụ quân sự, giảm đối tượng miễn, hoãn, tăng số lượng, giảm thời gian phục vụ và tăng cường độ huấn luyện", Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, có 7 nhóm công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ và 5 nhóm công dân được miễn gọi nhập ngũ. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần điều chỉnh giảm các đối tượng miễn, hoãn này để hướng tới tất cả công dân đều thực hiện nghĩa vụ quân sự theo nhiều cách khác nhau, có thể là dân quân thường trực hoặc các hình thức khác để hoàn thành 24 tháng phục vụ quân đội.

Ngoài vấn đề điều chỉnh luật nghĩa vụ quân sự, Đại tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đại tướng nhấn mạnh: "Đất nước ta phát triển, lĩnh vực quốc phòng, quân sự cũng phát triển để đáp ứng nhiệm vụ của Đảng đã chỉ ra. Một bước phát triển kinh tế xã hội là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, như Bác Hồ nói, giành lại độc lập khó nhưng giữ được độc lập khó hơn nhiều".

Bộ trưởng Quốc phòng chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng như việc quân đội không có đủ thao trường đáp ứng yếu cầu. Nhiều công trình quân sự phải chia sẻ cho các mục đích dân sự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội... Do đó, việc luật hóa các quy định về vấn đề này là điều cần thiết.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn