Bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 giảm 11.000 tỷ

Thời sựThứ Sáu, 07/01/2011 09:09:00 +07:00

(VTC News)– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 là 45.000 tỷ đồng.

(VTC News) – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 là 45.000 tỷ đồng, giảm 11.000 tỷ so với năm 2010.

Vốn trái phiếu Chính phủ dành cho các dự án giao thông là 23.000 tỷ/45.000 tỷ cả năm 2011 (ảnh: internet)
Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 7/1, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nêu rõ, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) trên dự kiến bố trí cho các dự án giao thông 23.000 tỷ; thủy lợi 12.000 tỷ; bệnh viện tuyến huyện, tỉnh 4.000 tỷ đồng; giáo dục 4.500 tỷ đồng; di dân tái định cư Thủy điện Sơn La 1.500 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Phúc, với phương án phân bổ vốn nêu trên, dự kiến năm 2011 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 548 công trình, trong đó có 201 dự án giao thông, 241 dự án thủy lợi, 52 dự án bệnh viện tuyến huyện và tỉnh, 32 dự án ký túc xá sinh viên và thêm 23 địa phương hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phúc cho rằng, nhu cầu đầu tư từ nguồn vốn TPCP là khoảng 75 nghìn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với khả năng cân đối đã được Quốc hội thông qua là 45 nghìn tỷ. Vì vậy sẽ rất khó khăn trong việc bố trí vốn tập trung cho các công trình hoàn thành và các công trình quan trọng, cấp bách.

Tại buổi họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, lạm phát năm 2010 tăng 11,75% và dự báo năm 2011 lạm phát còn diễn biến phức tạp, nên nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế làm phát được ưu tiên hàng đầu và thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2011.

Vì vậy, theo ông Hiển, cần thiết phải rà soát, cắt giảm các dự án đầu tư chưa thật sự cấp bách.

Các thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách đều nhấn mạnh nguyên tắc phân bổ vốn cần ưu tiên tập trung cho những dự án giao thông, thủy lợi cấp bách cũng như các công trình về y tế, giáo dục, nhất là các tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, vùng bão lũ và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011-2012.

Cùng với đó, không bổ sung danh mục mới, quy mô và mục tiêu dự án, không bố trí vốn cho các dự án, công trình không đúng đối tượng, không đủ thủ tục đầu tư, không hiệu quả.

“Phân bổ vốn phải căn cứ tình hình thực tiễn giải ngân của dự án. Việc điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phải phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành, không sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chưa sử dụng hết sang năm sau”, ông Phùng Quốc Hiển nói.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, tổng số vốn TPCP kế hoạch năm 2010 là 56.000 tỷ đồng, trong đó bố trí cho các dự án giao thông 28.800 tỷ, dự án thủy lợi 13.600 tỷ, di dân tái định cư thủy điện Sơn La 1.500 tỷ, dự án y tế 5.600 tỷ, dự án giáo dục 6.500 tỷ,

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) ước đến hết 30/11/2010 giải ngân vốn TPCP đạt khoảng 43.700 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch. Theo báo cáo đánh giá của các bộ ngành địa phương thì ước thực hiện giải ngân vốn TPCP cả năm đạt kế hạch 56.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch Quốc hội đề ra.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho nhận định, dù giải ngân vốn TPCP năm 2010 có chuyển biến tích cực so với các năm trước nhưng vẫn còn chậm ở một số bộ, ngành trung ương và địa phương. Việc giải ngân trong 1 tháng cuối năm đạt khoảng 20% kế hoạch (11.200 tỷ đồng) Vì vậy, việc hoàn thành 100% kế hoạch là khó thực hiện!

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn