Bò tót 'khủng' xông thẳng vào nhà dân ở Bình Thuận

Thời sựThứ Bảy, 25/10/2014 05:20:00 +07:00

Một con bò tót màu đen, 2 sừng dài đi trên đường trong khu dân cư rồi bất ngờ xông vào nhà một hộ dân. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Một con bò tót màu đen, 2 sừng dài đi trên đường trong khu dân cư rồi bất ngờ xông vào nhà một hộ dân. Nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Ngày 25/10, cơ quan chức năng xác nhận một cá thể bỏ tót xuất hiện ở khu dân cư rồi xông vào nhà một hộ dân ở Sông Khiêm, xã Sông Lũy (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Trước đó, vào chiều 20/10, tại thôn Sông Khiêm bất ngờ xuất hiện con bò tót màu đen, nặng khoảng 1 tấn, 2 sừng dài. 
Bò ngang nhiên đi vào đường dân sinh, đến trước trường tiểu học rồi bất ngờ xông vào nhà ông Quy Xuân Hùng (58 tuổi) ở trước trường.
Bò tót xuất hiện ở thôn Sông Khiêm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (ảnh do Chi cục Kiểm lâm BT cung cấp ). 

Bò tót xuất hiện ở khu dân cư khiến nhiều người bất an. Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cung cấp.
Ông Hùng kể: "Nghe có bò tót, nhiều người kéo đến xem nên nó sợ bỏ chạy đạp đổ hàng rào lưới B40 của trường tiểu học Sông Lũy 3, rồi chạy xộc vào nhà tôi. May mắn lúc đó con dâu và các cháu đã đóng chặt cửa. Nó chạy ra phía hông nhà rồi bơi qua kênh thuỷ lợi".
Sau đó bò tót đi vào tiểu khu 138B, thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy. Trong quá trình di chuyển, bò không tấn công người, không phá hoại hoa màu.
Anh Nguyễn Như Tuấn, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Đá Trắng - thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy - cho biết khi ra đến bờ kênh thì bò tót kiệt sức, kẹt ở bãi lầy nên nằm im. Một lúc sau, bò thoát được bãi lầy, lên đám cỏ nằm cả đêm. Đến rạng sáng 21/10, bò đi thẳng vào rừng khu vực tiểu khu 138B.
Qua hình ảnh thu thập của ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy, có khả năng cá thể bò tót này có tên khoa học là Bosgaurus, bộ móng guốc ngón chân, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ. 
Hiện các ngành chức năng của huyện Bắc Bình bố trí lực lượng trực, theo dõi, nắm tình hình di chuyển của bò tót, vận động người dân khi phát hiện bò vào khu vực dân cư hoặc nương rẫy thì chỉ xua đuổi, không được tấn công.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn