Bỏ thi THPT quốc gia 2020: Công sức ôn luyện của thí sinh sẽ 'đổ sông đổ bể'

Diễn đànThứ Sáu, 17/04/2020 09:33:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều thí sinh lo lắng nếu kỳ thi THPT quốc gia 2020 không diễn ra, công sức cố gắng ôn luyện trong năm học coi như “đổ sông đổ bể”.

Bộ GD&ĐT vừa trình Chính phủ hai phương án chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có phương án bỏ kỳ thi ở tình huống xấu nhất. 

Theo các chuyên gia, nếu kỳ thi không thể diễn ra sẽ gây nhiều xáo trộn cho các trường đại học và xã hội. Học sinh cũng lo lắng nếu kỳ thi này bị huỷ bỏ.

Muốn giữ nhiều hơn bỏ

Lê Trung Kiên, học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội mong kỳ thi THPT quốc gia năm nay diễn ra bình thường. Em cho rằng có thể giảm tải thêm nữa một số kiến thức ở các môn thi, nhất là phạm vi học kỳ II. Còn lại cần đảm bảo đủ 9 môn thi để học sinh xét tuyển vào đại học.

Việc chọn trường đại học, khối học, thi ra sao… gần như được học sinh lên kế hoạch và vạch định sẵn từ đầu năm học, chứ không đợi đến bây giờ mới làm.

Mặc dù học qua truyền hình, làm bài tập thầy cô giáo giao qua trực tuyến đúng là còn nhiều hạn chế, khó có thể so sánh với chất lượng khi học ở trên lớp, nhưng đó cũng là cách học, ôn luyện tốt nhất hiện nay của học sinh nói chung và nhất là khối lớp 12 nói riêng.

“Nếu kỳ thi THPT quốc gia năm nay không thể diễn ra sẽ là sự tiếc nuối và không công bằng. Không công bằng vì chúng em dành nhiều thời gian ôn luyện, kỳ vọng suốt cả năm học qua. Không công bằng vì xét tuyển đầu vào các trường đại học, bạn giỏi ở trường này, không có nghĩa giỏi ở trường khác…”, học sinh nói.

Bỏ thi THPT quốc gia 2020: Công sức ôn luyện của thí sinh sẽ 'đổ sông đổ bể' - 1

 Nhiều học sinh mong muốn kỳ thi THPT quốc gia 2020 được giữ ổn định.

Hoàng Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hùng Vương ủng hộ phương án giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia 2020. Bởi đây là kỳ thi quan trọng, Ngân và các bạn đã cố gắng học suốt 3 năm qua vì một mục tiêu cuối cùng là có được tấm vé vào đại học.

Nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội và Đại học Ngoại thương - đều là những trường có điểm cao gần tuyệt đối 8-9 điểm/môn thi. Nếu kỳ thi không thể diễn ra, công sức cố gắng ôn luyện của nữ sinh coi như sẽ “đổ sông đổ bể”.

Nếu xét tuyển học bạ cấp 3 vào những ngành quan trọng như vậy thì chất lượng thí sinh không thể đồng đều, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học trong trường và tốt nghiệp đại học sau này.

Do đó, Kim Ngân cho rằng, nếu THPT quốc gia không diễn ra thì cần có cách thức tuyển sinh khác đảm bảo công bằng cho tất cả các thí sinh thay vì xét tuyển bằng học bạ.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, theo bạn có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia 2020?

Em Nguyễn Văn Sơn, học sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc dự định sẽ đăng ký khối A00, ngành Kỹ thuật điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh lo lắng, nếu kỳ thi năm không diễn ra thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội, không có đề minh hoạ, không có kiến thức giảm tải, trọng tâm, bài thi tự luận… điều đó làm gia tăng áp lực thi cử lên gấp đôi cho học sinh.

Trong khi đó, bạn Lê Công Thành, trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội cho rằng nên xét tốt nghiệp THPT. Việc học trực tuyến và trên truyền hình gần như không hiệu quả, không thể mang kiến thức như vậy để thi.

Theo Thành, các tiết học trên truyền hình là tương tác một chiều, nhiều bài tập khó hiểu mà không biết hỏi ai. Học trực tuyến trên phần mềm, mạng yếu, lớp đông, chưa kịp hỏi kiến thức vướng mắc đã hết tiết chuyển sang môn học khác. "Những ngày qua chúng em cảm thấy bối rối vô cùng", Thành nói.

Công Thành dự kiến đăng ký xét tuyển khối D01 vào Đại học Khoa học tự nhiên nhưng với việc học không chất lượng như hiện nay, em rất lo lắng. Cậu bạn cho rằng cần có một phương án khác như xét tốt nghiệp kết hợp với các bài thi đánh giá năng lực, bài thi tự luận, phỏng vấn trực tiếp…

Bỏ thi THPT quốc gia 2020: Công sức ôn luyện của thí sinh sẽ 'đổ sông đổ bể' - 2

Các địa phương đang rà soát, tính toán đảm bảo hoàn thành năm học trước 15/7.

Vẫn đủ thời gian cho học sinh ôn thi

Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, từ ngày 2/3 tỉnh cho học sinh THPT đi học trở lại. Đến thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội, học sinh THPT của Hải Dương học tập trung tại trường được 4 tuần.

Theo rà soát chương trình tinh giản của Bộ GD&ĐT, Sở tính toán khối lượng kiến thức còn phải dạy ở các môn học lớp 12 nhiều nhất là 11 tuần, môn ít nhất cần 4 tuần để kết thúc năm học.

Ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn cho biết, học sinh THPT học được hơn một tháng kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Theo chương trình chưa tinh giản thì học kỳ 2 lớp 12 có 18 tuần, học sinh tỉnh Bắc Kạn đã học được 5 tuần nên còn 13 tuần. Sau khi Bộ GD&ĐT tinh giản chương trình, khối lượng và thời lượng kiến thức cần học được rút ngắn lại. "Chúng tôi tính toán, nếu học sinh đi học dù muộn hơn một chút so với mốc 15/6, thì các em vẫn hoàn thành được chương trình và dự thi THPT quốc gia”, ông Quyên nói.

Tại Nam Định, trong suốt thời gian học sinh nghỉ do dịch, tỉnh tổ chức dạy học trên truyền hình và internet cho học sinh, kết hợp với đánh giá thường xuyên để theo sát tiến độ hểu bài của học sinh.

Do đó, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định cho rằng, tỉnh hoàn toàn có thể đáp ứng được việc kết thúc năm học trước 15/7 như khung thời gian quy định của Bộ. Học sinh lớp 12 cũng đảm bảo được cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản theo chương trình đã tinh giản và ôn tập dự thi THPT quốc gia.

Video: Học sinh, sinh viên học trực tuyến mùa dịch COVID-19

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn