Bố siêu sao, con siêu mẫu

Thể thaoChủ Nhật, 18/03/2012 02:16:00 +07:00

Thế giới không thiếu chuyện cả bố lẫn con đều khiến kẻ khác mê mẩn với đôi chân. Nhưng nếu bố "khoe chân" ở trên sân, thì con trên sàn catwalk.

Thế giới không thiếu chuyện cả bố lẫn con đều khiến kẻ khác mê mẩn với đôi chân. Nhưng nếu bố "khoe chân" ở trên sân, thì con trên sàn catwalk.

Những người cha hay "ghen"


Romario và Bebeto, cặp sát thủ của Brazil tại World Cup 1994 có rất nhiều điểm giống nhau. Ngoài sự nghiệp bóng đá rực rỡ, cả hai cùng thành công khi bước vào chính trường trong những năm gần đây. Romario và Bebeto đều có con trai theo nghề bóng đá. Chưa hết, Romario và Bebeto cùng có những cô con gái xinh đẹp theo nghiệp người mẫu. Bóng nở ra Bóng, cầu thủ sinh ra cầu thủ là chuyện có từ rất lâu. Nhưng Bóng nở ra Hoa, cầu thủ có con là người mẫu thì chỉ mới xuất hiện những năm gần đây.

Moniquinha là con gái lớn của Romario và cô bắt đầu theo nghiệp người mẫu cách đây 2 năm khi 20 tuổi. Mối quan hệ giữa hai cha con rất thân thiết đến mức Moniquinha dùng từ “ghen tuông”. Người đẹp này kể: “Tôi là người rất “ghen” đấy. Thỉnh thoảng hai cha con rủ nhau đi nhảy và tôi thấy rất bực mình nếu cha nhảy với phụ nữ khác. Mọi người thấy tôi đi cùng cha hầu như đều không dám rủ cha nhảy đâu”. Có lẽ Moniquinha muốn Romario chỉ quan tâm tới con gái mà không được chạy theo người khác. Ngược lại, Romario cũng rất “ghen” với các chàng trai bu quanh cô con gái rượu của mình. Moniquinha kể: “Tôi có 2 bạn trai rồi, hẹn hò từ hồi 15 tuổi kia. Cha biết rõ cả hai người này và không ngăn cấm chuyện yêu đương nhưng đừng kể chuyện hẹn hò trước mặt cha. Cha tôi cũng ghen lắm đấy”.

Moniquinha cũng tiết lộ cô đá bóng khá cừ và thường so tài với Romario trong những trận bóng chuyền bằng chân trên bãi biển. Thế nhưng, Moniquinha không theo nghiệp của cha mà thích làm người mẫu hơn. Điều này cũng dễ hiểu: một cô gái xinh đẹp làm người mẫu kiếm tiền dễ và nhiều hơn so với làm cầu thủ.

 

Stephanie Oliveira, con gái của Bebeto trẻ hơn Moniquinha 1 tuổi nhưng có thâm niên làm người mẫu lâu hơn. Với cha là cầu thủ và mẹ là vận động viên bóng chuyền, Oliveira thừa hưởng một thân hình lý tưởng. Con gái của Bebeto bắt đầu bước chân lên sàn catwalk từ năm 13 tuổi và gặt hái được nhiều thành công. Từ năm 15 tuổi, Oliveira đã phải thường xuyên sống xa nhà do bận các show ở Milan, New York, Paris. Cô gái xinh đẹp này cho biết: “Cha tôi không thích tôi theo công việc này mà muốn tôi ở gần bên. Khi khoe hình tôi chụp trên tạp chí, cha không xem vì có lẽ là “ghen”. Cha phản đối tôi làm người mẫu nhưng lại tự hào về tôi”.

Cả Moniquinha và Oliveira đều là những người cá tính, họ không muốn nhờ cái bóng của cha để tìm kiếm sự nổi tiếng mà muốn tự đứng trên đôi chân mình. Chưa bao giờ, hai danh thủ này xuất hiện trong các buổi trình diễn thời trang của con gái dù làm thế thì sẽ PR rất tốt cho con họ. Kể ra, Moniquinha và Oliveira có thể tạo scandal kiểu “chẳng may lộ hình nóng” hay “bảo vệ môi trường” để lăng xê tên tuổi. Tuy nhiên, họ không làm những điều gây ảnh hưởng đến uy tín cha, nhất là khi cả Romario và Bebeto đều tham gia chính trường.

Làm người mẫu để khẳng định sự độc lập

Danh thủ người Nga Valery Karpin có hai cô con gái trong đó cô con gái lớn Maria còn cao hơn cha. Với chiều cao lý tưởng, ngay khi 14 tuổi cô đã tập bóng rổ và là thành viên chủ chốt của CLB Celta Vigo trong vai trò tiền vệ giống như cha trước đây. Nhưng điều khiến Maria phiền lòng là tại Celta có nhiều lời đồn khó nghe. Một số người cho rằng Maria dựa vào mối quan hệ của cha ở Celta mới có chỗ đứng trong CLB. Bực mình, Maria đã quyết định rời đội trở về Nga. Maria muốn làm một công việc khác không liên quan đến thể thao để khẳng định cô có thể tự xây dựng sự nghiệp mà không cần đến danh tiếng của người cha. Hiện Maria đã có mặt ở Moscow và bắt đầu những bước đầu trên sàn catwalk.

Guti và bồ

Cựu danh thủ Guti rất hay săn lùng các cô gái đẹp và Guti cũng rất sợ có ai giống tính lăng nhăng như anh theo đuổi Zaida - con gái cả của Guti. Zaida không còn là cô bé của 5-6 năm về trước mà giờ đã phổng phao ra dáng thiếu nữ ở độ tuổi 15. Zaida Guti rất quan tâm đến công việc người mẫu nhưng cô không muốn mượn tiếng cha để thò chân lên sàn catwalk. Thay vào đó, con gái của Guti đang nhờ “dì ghẻ” tương lai Romina Belluscio (người mẫu xinh đẹp sẽ cưới Guti vào tháng 6 tới) hướng đạo. Nhưng người mẫu nổi tiếng nhất trong số các con gái danh thủ có lẽ phải là Harper Seven. Dù mới vài tháng tuổi nhưng Harper đã được Victoria “trưng dụng” để khoe những bộ đồ trẻ em do cô thiết kế. Trong tương lai, Harper có thể trở thành người mẫu mà chẳng cần phải nhờ cậy Beckham.

Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn