Bỏ rơi bạn chết trên đường giữa đêm khuya

Thời sựThứ Năm, 05/03/2015 01:40:00 +07:00

Sau tai nạn khiến người ngồi sau xe chết tại chỗ, người cầm lái đã tháo chạy bộ, bỏ rơi bạn chết trên đường giữa đêm khuya.

(VTC News) - Sau tai nạn khiến người ngồi sau xe chết tại chỗ, người cầm lái đã tháo chạy bộ, bỏ rơi bạn chết trên đường giữa đêm khuya.

Ngày 5/3, cơ quan chức năng quận Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1K, đoạn qua phường Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), đồng thời truy tìm nam thanh niên cầm lái xe máy bỏ chạy sau tai nạn.

Chiếc xe máy được người điều khiển bỏ lại hiện trường và chạy trốn khi phát hiện bạn đi cùng văng xuống đường tử vong 

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 4/5, nhiều người chứng kiến hai nam thanh niên chạy xe máy BKS 37B1 – 793.08 với tốc độ cao trong làn ôtô trên quốc lộ 1K hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Khi đến đoạn cách UBND phường Linh Xuân khoảng 100m thì loạng choạng rồi quẹt vào dải phân cách giữa hai chiều xe chạy. Va chạm khiến người ngồi sau té ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Riêng chiếc xe máy tiếp tục lao tới phía trước khoảng 50m rồi ngã nhoài xuống đường. Người cầm lái quay lại xem thì thấy người đi cùng đã chết nên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã đến ghi nhận hiện trường, đưa phương tiện về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có một bóp giấy tờ mang trên Trần Ngọc Ngà (sinh năm 1990, quê ở Quảng Bình).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn