Bộ Quốc phòng tuyên dương các vận động viên xuất sắc năm 2015

Thế giớiThứ Ba, 19/01/2016 06:21:00 +07:00

Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) quân đội đạt thành tích xuất sắc năm 2015.

(VTC News) - Chiều 18/1/2016, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) quân đội đạt thành tích xuất sắc năm 2015.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2015, đội ngũ cán bộ, HLV, VĐV thành tích cao quân đội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi đấu các giải quốc tế.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các VĐV - Ảnh: Hồng Pha
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các VĐV - Ảnh: Hồng Pha 
Hơn 100 lượt HLV, VĐV quân đội được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại 18 giải quốc tế. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (Seagames 28) ở Xin-ga-po, các VĐV quân đội đã giành được 40 huy chương các loại.

Đó là 15 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng, phá 11 kỷ lục Seagames.

Tại Đại hội Thể thao quân sự Thế giới (CISM) lần thứ 6 diễn ra tại Hàn Quốc, các VĐV quân đội đã cố gắng vượt bậc, thi đấu đạt thành tích xuất sắc, giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, phá 1 kỷ lục Đại hội, Đoàn Việt Nam xếp thứ 31 trên tổng số 117 đoàn tham dự giải.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Hồng Pha
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Hồng Pha 
Tại Giải Bắn súng quân dụng Lục quân Quân đội các nước ASEAN ở Thái Lan, Đoàn Bắn súng quân đội đã xếp thứ 3 toàn đoàn - thành tích tốt nhất kể từ tham gia giải.

Đã có nhiều VĐV tiêu biểu đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao quân đội như: VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Đặng Nam (thể dục dụng cụ), Lê Thị Bằng (quyền anh), Nguyễn Thị Kim Hoàng (vovinam), Trần Xuân Hiệp (Wushu)... và các HLV như Huỳnh Viết Khánh (quyền anh), Vũ Văn Huyện (điền kinh), Lê Xuân Phong (bóng bàn), Lâm Khải Vinh (bi sắt)…

Với 120 huy chương các loại tại các giải thể thao quốc tế năm 2015 mà các HLV, VĐV thể thao quân đội đạt được đã khẳng định vị trí quan trọng của thể thao thành tích cao quân đội đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Tại buổi lễ, đã có 2 tập thể và 38 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 60 cá nhân nhận Bằng khen và Giấy khen của Bộ Tổng Tham mưu.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn