Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ nguyên nhân tiêm kích Su-30SM rơi tại Syria

Thế giớiThứ Năm, 03/05/2018 16:50:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga bước đầu tiết lộ nguyên nhân Tiêm kích Su-30SM của Không quân nước này bị rơi tại Syria vào khoảng 9h45 sáng 3/5 theo giờ Matxcơva khiến 2 phi công thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, “theo các thông tin sơ bộ, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do chim lọt vào động cơ” của chiếc tiêm kích Su-30SM xấu số. Chiếc tiêm kích này cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim của quân đội Nga tại Syria, sau đó đâm xuống khu vực ngoài khơi Địa Trung Hải, gần tỉnh Latakia của Syria.

Tiêm kích Su-30SM là phiên bản đặc biệt của tiêm kích Su-30, được Tập đoàn Irkut sản xuất riêng cho quân đội Nga, tiêm kích này được coi là tiêm kích thế hệ 4+ với hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại. Chuyến bay đầu tiên của Su-30SM được thực hiện vào tháng 9/2012 và được Không quân Vũ trụ Nga đưa vào biên chế ngày 12/1/2018.

1519061837

 Tiêm kích Su-30SM của Nga.  (Ảnh: RIA Novosti)

Vụ tai nạn lớn gần nhất mà Không quân Nga gặp phải tại Syria xảy ra vào tháng 3/2018, máy bay vận tải An-26 của Không quân Nga bị rơi khi chỉ cách đường băng tại căn cứ không quân Hmeimim khoảng 500 m.

Toàn bộ 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn, theo nguồn tin của RIA Novosti, trong số các nạn nhân có nhiều sỹ quan cao cấp của Không quân Nga.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn