Bộ Quốc phòng Nga nêu nguyên nhân rơi trực thăng Ka-52 tại Syria

Thế giớiThứ Ba, 08/05/2018 07:51:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo nêu nguyên nhân sơ bộ của vụ trực thăng tấn công Ka-52 bị rơi tại phía đông Syria.

“Theo các thông tin sơ bộ, nguyên nhân của vụ tai nạn nhiều khả năng là do lỗi kỹ thuật”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân của vụ rơi trực thăng tấn công Kamov Ka-52 tại phía đông Syria.

Cả 2 phi công trên chiếc trực thăng xấu số này điều thiệt mạng, đội tìm kiếm cứu nạn tìm ra và đưa các thi thể về căn cứ, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên thời điểm và vị trí cụ thể của vụ tai nạn nói trên chưa được công bố.

1509504837

 Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator. (Ảnh: RIA Novosti)

Vụ tại nạn này diễn ra chỉ 5 ngày sau khi tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga tại Syria rơi xuống Địa Trung Hải khiến cả 2 phi công trên chiếc tiêm kích này thiệt mạng. Trước đó, ngày 31/12/2017, trực thăng tấn công Mi-24 của Không quân Nga bị rơi tại Syria, vụ tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng.

Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator là loại trực thăng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và yểm trợ hỏa lực trên không, trực thăng này được phát triển từ những năm 1980. Hiện trực thăng tấn công Ka-52 có mặt trong biên chế của Không quân Nga và Không quân Ai Cập.

Quân đội Nga triển khai trực thăng tấn công Ka-52 cũng như các chiến cơ khác tại Syria để tham gia chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn