Bộ Quốc phòng Nga đề nghị kinh doanh xổ số

Thế giớiThứ Hai, 24/05/2010 08:57:00 +07:00

(VTC News)- 10 % lợi nhuận này sẽ được đầu tư quay trở lại để nâng cao mức sống, thu nhập của các sỹ quan và binh lính Nga.

(VTC News) - Thông tấn Nga Ria Novosti cho hay, hôm nay 24/5 Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị các các cơ quan nhà nước cho phép quân đội triển khai một hệ thống kinh doanh xổ số góp phần đa dạng hoá các nguồn cung tài chính phục vụ nhu cầu phát triển của quân đội.

Ảnh minh họa. 

Thông tin về đề nghị của Bộ Quốc phòng Nga được Ria Novosti trích dẫn nguồn tin từ báo Vedomsti. Tờ báo này cho hay, đề nghị của quân đội Nga đã được chuyển lên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Phát triển kinh tế của Nga vào ngày hôm nay 24/5.

Bộ Quốc phòng Nga hy vọng sẽ được quyền sử dụng 10 % tổng số tiền bán vé số trên toàn quốc (ước tính khoảng 96,3  triệu USD mỗi năm) sau khi quân đội nhận được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan.

10 % lợi nhuận này sẽ được đầu tư quay trở lại để nâng cao mức sống, thu nhập của các sỹ quan và binh lính Nga trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay.

Thông tấn Ria Novosti cho biết, tới thời điểm hiện tại họ chưa thực hiện được bất kỳ cuộc phỏng vấn hay bình luận nào từ các quan chức quốc phòng Nga về dự án này.

Lê Dũng(Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn