Bộ Quốc phòng Nga: 74 quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn Army-2021

Thế giớiChủ Nhật, 18/07/2021 19:00:59 +07:00

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 133 quốc gia và vùng lãnh thổ được mời tham gia Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021, đã có 74 quốc gia chấp nhận lời mời.

“Chúng tôi đã gửi lời mời tham gia Diễn đàn Army-2021 tới 133 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã có 74 quốc gia nhận lời”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Diễn đàn Army-2021 sẽ quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp quốc phòng của Nga và nhiều quốc gia trên thế giới tham gia và là cơ hội để các quốc gia mở rộng và củng cố quan hệ quốc phòng.

Tại Diễn đàn Army-2021, lần đầu tiên các đại biểu nước ngoài sẽ được tham gia sự kiện Ngày Hợp tác kỹ thuật-quân sự quốc tế diễn ra trong các ngày 23 và 24-7 tại thao trường Alabino và sân bay Kubinka (ngoại vi Thủ đô Moskva). Hàng loạt trang bị, khí tài quân sự hiện đại sẽ có cơ hội thao diễn khả năng tác chiến trước sự chứng kiến của các chuyên gia, quan chức quốc phòng các nước.

Bộ Quốc phòng Nga: 74 quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn Army-2021 - 1

Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army là hoạt động thường niên của Bộ Quốc phòng Nga với mục tiêu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật-quân sự với các quốc gia trên thế giới. 

Điểm nhấn của Diễn đàn Army-2021 chính là triển lãm chuyên đề về các loại trang bị quân sự được thiết kế để hoạt động ở vùng băng giá Bắc Cực. Trong khuôn khổ Diễn đàn Army-2021 sẽ diễn ra 180 hội thảo về chủ đề xây dựng quân đội, hợp tác kỹ thuật quân sự và quốc phòng.

“Chúng tôi đánh giá một trong những sự kiện đáng chú ý chính là các hội nghị liên quan tới việc ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh”, ông S. Shoigu cho biết.

Cùng với công tác tổ chức sự kiện quân sự quốc tế quan trọng của Quân đội Nga trong năm 2021 với các yêu cầu nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn dịch tễ trước dịch Covid-19, giới chức quốc phòng Nga đánh giá, Diễn đàn Army-2021 sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu lượt người tới tham quan và dự các sự kiện liên quan.

Tại kỳ Diễn đàn Army-2020, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vẫn có tới 1.400 doanh nghiệp quốc phòng với 2.800 sản phẩm vũ khí, trang bị dùng cho mục đích quân sự và lưỡng dụng được giới thiệu.

Chúng tôi hy vọng rằng, quy mô và sự thành công của Diễn đàn Army-2021 sẽ không thua kém gì so với năm ngoái”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Army-2021 sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 28-7 tại 9 không gian triển lãm trên khắp nước Nga, trong đó có Thủ đô Moskva.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp