​Bỏ quên hàm răng giả trong đường thở gần 2 năm

Sức khỏeThứ Ba, 08/08/2017 14:33:00 +07:00

Ngày 8/8, ThS.BS Nguyễn Quang Tú, Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM, cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu, nội soi thanh khí quản lấy một phần của hàm răng giả mà anh L. T. Đ (39 tuổi, Q.8) bỏ quên gần hai năm.

Anh Đ. kể lại anh bị mệt khi gắng sức, khàn tiếng một năm nay. Gần một tháng nay, anh thấy khó thở, khi nằm ban đêm phải ngồi dậy thở, có lúc khàn tiếng nặng nên đến Bệnh viện Tai mũi họng điều trị. Anh còn kể bị mất 3 chiếc răng giả sau khi bị chấn thương cách đây một năm.

20707579-10207858101045568-1343370884-n-1502162872

Bệnh nhân (áo xanh) đang gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ. (Ảnh: Thùy Dương)

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân chụp CT và ghi nhận dị vật chia đôi đường thở. Sau đó, các bác sĩ đã lấy dị vật ra. Đó là bản nhựa hình tam giác cong có kích thước 2x4cm.

Sau khi được lấy dị vật ra bệnh nhân hết khó thở.

Video: Thổi nến sinh nhật, cụ bà thổi bay cả hàm răng giả

Theo PGS.TS Trần Phan Chung Thủy, giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng, răng giả hoặc hàm răng giả thường bị hóc vào đường ăn nhưng do bệnh nhân này bị chấn thương, phản xạ không còn bình thường nên dị vật đã đi lạc đường vào đường thở. Tuy nhiên, khi vào đường thở dị vật không di chuyển, hai bên còn khe thở nên dị vật đã ở trong đường thở gần 2 năm.

20668258-10207858117965991-2130748753-n-1502162978

Dị vật được lấy ra. (Ảnh: Thùy Dương)

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn