Bỏ phiếu sớm ở Mỹ vượt qua 2/3 tổng số phiếu bầu năm 2016

Thời sự quốc tếThứ Hai, 02/11/2020 06:43:24 +07:00
(VTC News) -

Gần đến ngày bầu cử, số cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Mỹ hiện đã vượt qua 2/3 tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Hơn 91,6 triệu người Mỹ bỏ phiếu bầu Tổng thống, đa số các bang báo cáo số cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục trong cuộc bầu cử năm 2020. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm lớn cho thấy mức độ quan tâm cao của người Mỹ đối với cuộc bầu cử năm nay.

Theo khảo sát của CNN về dữ liệu bầu cử ở tất cả 50 bang và Washington, các phiếu bầu đã được bỏ đại diện cho khoảng 43% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu trên toàn nước Mỹ. 16 bang ghi nhận hơn 1/2 số cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử.

Bỏ phiếu sớm ở Mỹ vượt qua 2/3 tổng số phiếu bầu năm 2016 - 1

Số cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Mỹ vượt qua 2/3 tổng số phiếu bầu năm 2016. (Ảnh: Heraldtribune)

Hơn 91,6 triệu người đi bỏ phiếu sớm chiếm khoảng 67% trong tổng số hơn 136,5 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Tại bang Texas và Hawaii, số cử tri bỏ phiếu sớm đã vượt qua tổng số cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016.

Việc cử tri đi bỏ phiếu sớm diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, khiến nhiều bang phải kéo dài thời gian bỏ phiếu sớm hoặc mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư. CNN cho hay, cử tri nhiều bang xếp hàng dài và chờ đợi hàng giờ đồng hồ để được trực tiếp bỏ phiếu.

Những người ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden bỏ phiếu qua thư với số lượng lớn, trong khi hầu hết những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nói rằng họ muốn bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Trước ngày bầu cử, các ứng viên đang chạy đua, tích cực vận động tại các bang chiến địa nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Ông Trump đã dành cả ngày 31/10 để vận động ở Pennsylvania, trong khi ông Biden vận động tranh cử ở Michigan với cựu Tổng thống Barack Obama. Hôm 1/11, ông Biden đên vận động ở Philadelphia.

Theo bạn, ứng cử viên nào sẽ trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây?

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn