Bố ốm nặng, Vũ Minh Tuấn tạm chia tay tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 29/11/2016 17:24:00 +07:00

Bố ốm nặng, tiền vệ Vũ Minh Tuấn được VFF, ban huấn luyện đặc cách cho phép tạm rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam.

Trước khi lên tập trung cùng đội tuyển, Minh Tuấn đã phải gồng mình để vượt qua khó khăn khi người bố mắc bệnh ung thư quái ác và sức khỏe đang yếu dần như cây đèn trước gió.

vu-minh-tuan

 Vũ Minh Tuấn là nhân tố chiến lược trong lối chơi của tuyển Việt Nam (Ảnh: Phạm Thành)

Nhưng với trách nhiệm đang gánh vác tại đội tuyển Việt Nam, Minh Tuấn quyết tâm tập luyện, “cố gắng để có một bàn thắng, và nhiều hơn nữa, để đóng góp vào thành tích chung của đội và tặng cho bố, mong bố sẽ khỏe mạnh”, như chia sẻ của Minh Tuấn sau một buổi tập của đội tuyển cách đây ít ngày.

Thế nhưng, thời gian có lẽ không còn cho phép người bố ấy chờ đợi thêm được nữa. Đó cũng là lý do Minh Tuấn phải gấp rút xin phép tạm rút lui khỏi đội tuyển để trở về nhà. VFF, HLV Hữu Thắng đồng ý với đề nghị này.

Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ với người học trò của mình, đồng thời mong mọi sự tốt lành sẽ đến với gia đình Minh Tuấn, cũng như sẽ sớm đón sự trở lại của tiền vệ này.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn