Bố ôm con lao ra khỏi xe hơi bốc cháy giữa Thủ đô

Thời sựThứ Năm, 23/02/2017 11:00:00 +07:00

Chiếc ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, nam tài xế vội vàng bế con lao ra khỏi xe.

Khoảng 7h50 hôm nay (23/2), trên phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn gần ngã tư giao cắt với đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy xe ô tô 4 chỗ.

16807083-1854477778166200-7529003810666370548-n-1487814662407

Chiếc ô tô đang di chuyển bất ngờ bốc cháy. ( Ảnh: CTV )

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô hiệu Nissan BKS 30E-282.41 do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển đi trên phố Hoàng Đạo Thúy, hướng ra đường Lê Văn Lương. Khi đến gần ngã tư giao cắt với đường Lê Văn Lương, chiếc xe bất ngờ bốc khói từ phía trong.

Đi tiếp được một đoạn, tài xế ô tô vội dừng xe, nhanh chóng bế con gái lao ra khỏi xe. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, phụt mạnh từ các cửa ra phía bên ngoài.

16939248_1919427598292682_334090003624608872_n

Chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại phần đuôi xe. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT chốt trực gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy và điều tiết giao thông.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy không có thiệt hại về người song chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn phần đuôi xe.

Được biết, tài xế chiếc xe là anh Lê Việt Hùng (SN 1986, trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Video: Hiện trường vụ nổ xe khách giường nằm ở Bắc Ninh

 

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn